Năm 2024, Bình Định phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu 18.500 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2024, tỉnh Bình Định tiến hành quảng bá, giới thiệu các chương trình thể thao, văn hóa, du lịch lớn đến với cả nước; quảng bá sự kiện giải đua môtô nước F1-H20 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
Tháp Bánh Ít nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tháp Bánh Ít nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm 2024, Bình Định phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách đến với tỉnh, doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho ngành Du lịch Bình Định phấn đấu thực hiện tại Quyết định số 4647/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung kích cầu du lịch; duy trì triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, thể thao và xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ hội Du lịch Bình Định năm 2024 với chủ đề: “Quy Nhơn-Bình Định: Thiên đường biển-Tỏa sáng phát triển"; tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện lễ hội đặc sắc của địa phương.

Cùng với đó, Bình Định đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch về các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội đặc trưng, các điểm đến du lịch thu hút khách tham quan của tỉnh; xây dựng Bình Định trở thành điểm du lịch “3 tốt” và “3 không”.

Để thực hiện mục tiêu trên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Trần Văn Thanh cho biết, trong năm 2024, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh tiến hành liên kết chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị kinh doanh du lịch lớn của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh... nhằm tạo sự liên kết; xây dựng, bàn kế hoạch có những nội dung cụ thể để thu hút du khách đến với Bình Định.

Theo ông Trần Văn Thanh, hiện thành phố Quy Nhơn đang thiếu các sản phẩm du lịch về đêm, thiếu điểm vui chơi giải trí phục vụ du khách về đêm. Do đó, Sở sẽ phối hợp với các địa phương, đặc biệt là thành phố Quy Nhơn để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch phục vụ du khách về đêm.

Để phát triển du lịch, Sở tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để phục vụ du khách chuyên nghiệp hơn, đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của du khách, tạo ấn tượng tốt về du lịch tỉnh Bình Định.

“Năm 2024, tỉnh tiến hành quảng bá, giới thiệu các chương trình thể thao, văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Bình Định đến với cả nước; quảng bá sự kiện nổi bật, đẳng cấp của tỉnh là giải đua môtô nước F1-H20 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, kỳ vọng giải đua này sẽ đón trên 10.000 khách quốc tế và trên 40.000 khách nội địa.

Tỉnh phối hợp với các địa phương, bộ ngành Trung ương theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) dự kiến đón gần 100.000 lượt khách đến tham dự, tham quan du lịch bởi đây là hoạt động rất là hiệu quả,” Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết.

Trong năm 2023, ngành Du lịch Bình Định ước đón được 5.000.700 lượt khách, tăng 21,4% so với năm 2022 (năm 2022: đón 4.120.000 lượt khách); trong đó: khách quốc tế ước đạt 80.000 tăng 1,3%, khách nội địa ước đạt 4.920.700 lượt khách tăng 21,8%.

Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 ước đạt 16.405 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022 (năm 2022 tổng doanh thu du lịch đạt 13.119 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu lưu trú chiếm 30% tổng doanh thu; doanh thu ăn uống chiếm 32%; tham quan, vui chơi giải trí chiếm 15%; lữ hành, vận chuyển chiếm 10% và dịch vụ khác chiếm 13%.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

null