Mỹ muốn siết chặt luật 'tẩy chay' Huawei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu cơ quan giải quyết những lỗ hổng trong lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE.
 
Về lý thuyết, các nhà mạng Mỹ vẫn có thể mua thiết bị của Huawei bằng nguồn vốn tư nhân ẢNH: REUTERS
Về lý thuyết, các nhà mạng Mỹ vẫn có thể mua thiết bị của Huawei bằng nguồn vốn tư nhân ẢNH: REUTERS
Trước đây, FCC thông qua luật cấm các nhà cung cấp viễn thông ở Mỹ dùng nguồn vốn 8,3 tỉ USD hỗ trợ từ chính phủ để mua thiết bị của Huawei và ZTE, nhưng họ vẫn có thể mua bằng nguồn vốn tư nhân.
Theo SCMP, hôm 30.3, Brendan Carr - thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) gọi đây là "một lỗ hổng" trong lệnh cấm. Người này cho rằng: "Thật vô nghĩa nếu vẫn cho phép mua bán thiết bị tương tự và đưa nó vào mạng viễn thông của chúng ta, chỉ cần không dùng tiền của liên bang". 
Phía Huawei cho rằng việc FCC mở rộng quy trình đánh giá và phê duyệt đối với thiết bị của Trung Quốc là một bước đi sai lầm, phân biệt đối xử, chỉ gây thiệt hại cho các công ty Mỹ và trên hết cũng "không có ích gì cho việc bảo vệ mạng lưới viễn thông và chuỗi cung ứng của Mỹ". 
Brendan Carr cũng yêu cầu FCC cần làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề ở Tân Cương. Ông muốn cập nhật các quy tắc của FCC, yêu cầu các công ty mua thiết bị hoặc linh kiện từ Tân Cương "phải chịu trách nhiệm lớn hơn để đảm bảo chuỗi cung ứng của họ không dựa vào cưỡng bức lao động". 
Phát ngôn viên của FCC cho biết cơ quan đang từng bước giải quyết những vấn đề ủy viên Brendan Carr đặt ra. 
Đầu tháng 3, FCC chỉ định 5 công ty Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia theo luật bảo vệ các mạng truyền thông Mỹ. Những công ty này bao gồm Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co và Zhejiang Dahua Technology Co.
Tháng 12 năm ngoái, FCC hoàn thành quy định yêu cầu các nhà mạng dùng thiết bị của Huawei và ZTE phải tháo bỏ và thay thế bằng thiết bị của hãng khác. Các nhà lập pháp Mỹ đồng ý phê duyệt khoản tài trợ 1,9 tỉ USD cho nhà mạng thực hiện việc này. 
Theo Mai Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

null