(GLO)- Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) quyết định đóng cửa bộ phận điện toán đám mây tại Israel và cắt giảm khoảng 60 trong tổng số hơn 400 nhân viên tại trung tâm phát triển của công ty ở nước này.
(GLO)- Trong sự kiện khuyến mãi lớn kéo dài một tháng nhân ngày Lễ độc thân 11-11 ở Trung Quốc, tổng lượng smartphone bán ra tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số của iPhone được bán ra chiếm 26% tổng thị trường trong khi Huawei chỉ là 13%.
Không đơn thuần là một thiết bị đeo tay, Huawei Watch D2 còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe cá nhân toàn diện, mọi lúc, mọi nơi.
Mẫu điện thoại Pura 70 Ultra của Huawei và Pixel 9 Pro XL của Google đã vượt iPhone của Apple và Galaxy của Samsung trong bảng xếp hạng hiệu suất camera điện thoại thông minh mới nhất của DxOMark.
Việc đứng thứ 5 trong số các công ty chip di động lớn nhất thế giới đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của Huawei sau nhiều năm thử thách khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Với tốc độ lên đến 1,2 terabit/giây, mạng Internet mới nhất của Trung Quốc có thể giúp người dùng gửi dữ liệu nặng bằng 150 bộ phim trong chớp mắt, nhanh hơn 3 lần so với mạng Internet hàng đầu ở Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Washington đã cản trở Huawei bằng cách mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và kế hoạch trên là hành động độc quyền về công nghệ.
(GLO)- Để giảm ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei đã ký một “thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế toàn cầu, bao gồm các bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn di động, có luôn cả 5G“ với Oppo.
(GLO)- Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) cho biết, Cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ dự kiến trong tháng 12-2022 sẽ cấm nhập thiết bị viễn thông của 2 công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE vì “rủi ro an ninh quốc gia“.
Mạng 5.5G và F5.5G với băng thông lên tới 10 Gbps, gấp 10 lần mạng 5G hiện nay không chỉ giúp nhà mạng đẩy nhanh quá trình số hóa, phát triển xanh mà còn cải thiện chất lượng của nhiều ngành khác.
Trong 10 năm qua, Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc đã chi hơn 132,66 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Đây được coi như chiến lược phát triển quan trọng của Huawei, khi coi việc chi cho R&D là “đầu tư cho cả hiện tại và tương lai“, với mục tiêu liên tục đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Phiên tòa xem xét việc có nên dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc gian lận và âm mưu đã kết thúc sau gần 1.000 ngày.
Hiện tại Honor không còn bị ảnh hưởng bởi Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ như với Huawei, giúp họ phát hành smartphone đi kèm các ứng dụng và dịch vụ di động của Google. Nhưng điều đó đang bị đe dọa.
Việc Huawei quyết định bán thương hiệu phụ Honor cuối cùng đã mang lại kết quả ý nghĩa cho Honor khi điện thoại của công ty này sẽ tiếp tục được trang bị các ứng dụng và dịch vụ của Google, bắt đầu với dòng Honor 50.
Mặc dù Huawei đã phải đối mặt với áp lực gay gắt từ Mỹ khiến họ mất khả năng sản xuất smartphone bình thường nhưng công ty vẫn tiếp tục phát triển chipset của riêng mình cho tương lai.
Một thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu cơ quan giải quyết những lỗ hổng trong lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE.