Huawei phát triển hệ thống máy ảnh mang tính đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng sáng chế vừa được phê duyệt bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cung cấp cho người dùng cái nhìn về tương lai hệ thống camera 3D có thể đến với smartphone của Huawei.
Theo Blazetrends, dựa vào những gì mô tả trong tài liệu được đề cập, hệ thống camera mới của Huawei sẽ có thể nhận dạng khuôn mặt của người dùng trong không gian ba chiều, điều khiến chúng ta có thể liên tưởng đến hệ thống Face ID do Apple phát triển.
Hệ thống mới của Huawei nhằm mục đích nhận ra các kiểu khác nhau trên khuôn mặt, cụ thể là tình trạng lỗ chân lông, tông màu, mẩn đỏ, mụn trứng cá, nếp nhăn, mụn đầu đen... Với phần mềm đồng hành của nó, smartphone sẽ cung cấp những lời khuyên để cải thiện chất lượng của làn da.
 
Đây sẽ là một ý tưởng cho smartphone có camera đột phá trong tương lai của Huawei. Ảnh: Chụp màn hình LETSGODIGITAL
Đây sẽ là một ý tưởng cho smartphone có camera đột phá trong tương lai của Huawei. Ảnh: Chụp màn hình LETSGODIGITAL
Bên cạnh đó, hệ thống camera sáng tạo này cũng có thể chụp những bức ảnh thông thường như hiện có. Nó sẽ được đặt trong một mô-đun tròn như những gì thể hiện trong hình ảnh bài viết. Mô-đun tròn này sẽ nằm ở trung tâm của bảng điều khiển phía sau smartphone và sẽ chứa ba cảm biến cùng đèn flash kép. Ở trung tâm sẽ có một màn hình phụ hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng hệ thống camera chính của thiết bị.
Câu hỏi đặt ra là điều gì có thể thúc đẩy Huawei phát triển công nghệ camera như vậy. Về cơ bản, nó cho thấy công ty đang khám phá công nghệ mới, nhưng việc triển khai nó lên smartphone vẫn chưa được đảm bảo.
Theo Kiến Văn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

null