Mưa lũ ở Khánh Hòa đã làm 20 người chết và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thống kê đến tối 19/11, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa đã làm 17 người chết, 3 người mất tích, hơn 30 người bị thương.
Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua, tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai ứng phó với cơn bão mới, bão số 9, dự kiến sẽ đổ bộ vào địa phương này.
Chiều tối 19/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nhà sư Nguyễn Văn Tiên, ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, 3 người mất tích còn lại ở xã Phước Đồng vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn.
Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối sân bay Cam Ranh với thành phố Nha Trang được thông tuyến một bên.
Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối sân bay Cam Ranh với thành phố Nha Trang được thông tuyến một bên.
Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối sân bay Cam Ranh với thành phố Nha Trang được thông tuyến một bên.
Sau hàng chục giờ liên tục khắc phục sự cố sạt lở, đến chiều 19/11, đường Nguyễn Tất Thành, cửa ngõ phía Nam thành phố Nha Trang đã thông xe một bên.
Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị ứng phó với bão số 9.
Hiện nay, ở phía Đông Phillippines đang xuất hiện một vùng thấp, theo dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi di chuyển vào biển Đông, có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 9. Cùng với đó, sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và bão sẽ khiến diễn biến thời tiết của cơn bão rất phức tạp, khó lường.
Hoàn lưu bão số 9 nhiều khả năng gây ra một đợt mưa rất lớn tại Khánh Hòa từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/11. Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dự báo sẽ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, trong đó nguy cơ cao nhất là thành phố Nha Trang. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chăm lo cho người dân đang được sơ tán do mưa lũ, không để người dân quay lại nơi ở cũ; Đồng thời, sơ tán, di dời dân những vùng xung yếu khác đến nơi an toàn.
“Từ nay đến cuối tuần, khả năng cơn bão số 9 sẽ vào, khả năng mạnh hơn bão số 8, nguy cơ gây sạt lở rất lớn. Tôi đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát tất cả những vị trí có nguy cơ bị sạt lở. Di dời ngay đến vị trí an toàn, làm quyết liệt. Đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, cấm người dân không được quay trở về nhà trong thời tiết nguy hiểm”- ông Vinh nói.
Thái Bình (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null