(GLO)- Chiều 25-9, trên địa bàn TP. Pleiku và nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai có mưa. Nhiều tuyến đường ở TP. Pleiku xảy ra ngập cục bộ sau trận mưa lớn. Các địa phương khác chưa ghi nhận thiệt hại nào.
Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, trong 3 giờ (từ 13 giờ đến 16 giờ) trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi như sau: Pleiku: 91,8 mm, Đak Rong 3: 33,8 mm, Ia Piơr: 39,0 mm, Ia Ake: 31,8 mm, Buôn Dù, Ia Mlah: 74,8 mm, Đak Pling: 31,2 mm.
Theo ghi nhận của phóng viên, gần cả tuyến đường Chi Lăng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bị ngập hơn 30 cm sau trận mưa lớn. Mưa ngớt hơn 40 phút nhưng nước chưa rút khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đoạn cuối đường Chi Lăng thông qua Tôn Thất Thuyết nước cũng ngập sâu 30 cm. Đặc biệt, tại ngã tư Hùng Vương-Bà Triệu, lượng nước lớn đổ về khiến nhiều phương tiện di chuyển khá khó khăn, gây tắc đường cục bộ.
Mưa lớn, nước thoát không kịp trên tuyến đường Lê Lợi (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Diệp
Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, nhiều phương tiện chết máy. Ông Võ Công Chánh (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: Mỗi lần mưa lớn, khu vực đường trước nhà ông đều ngập nước. Chiều tối nay, nước dâng cao gần tới hết thành dải phân cách, tràn lên vỉa hè và ngập 2 bậc tam cấp dẫn lên quầy tạp hóa của gia đình. Nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy phải dắt bộ, một số khác phải vòng lại đi tránh sang đường khác để đảm bảo an toàn. Sau khi trời tạnh mưa tầm 15 phút thì nước bắt đầu rút dần, để lại nhiều đất đá trên mặt đường, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là khi trời mưa và tối".
Nước mưa rút đi để lại một lớp đất đá trên mặt đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà
Tương tự, một số nơi thuộc các tuyến đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Lợi (TP. Pleiku)… cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ. Sau khi nước lớn, đất đá kéo tràn ra lòng đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Nước ngập hết bánh xe máy. Ảnh bạn đọc cung cấp
Riêng tại các địa phương thuộc khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh mưa không đáng kể. Các địa phương cũng đang xây dựng phương án chủ động phòng-chống thiên tai, bão lũ.
Nước ngập khoảng 30 cm trên đường Chi Lăng (TP. Pleiku). Ảnh: Thảo Nguyên
Sau cơn mưa, lượng nước lớn đổ về suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Thiên Di
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Phù Đổng (TP. Pleiku), Đak Rong (huyện Kbang), Ia Sươm, Ia Mlah, Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar (huyện Krông Pa), Đak Pling (huyện Kông Chro), Ia Ake (Phú Thiện).
Khu vực phía Đông tỉnh mới xuất hiện cơn mưa nhỏ vào chiều 25-9. Ảnh: Ngọc Minh
Các xã còn lại của các huyện Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Phú Thiện, TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư sê, Chư Prông, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ cần chú ý theo dõi.
Thực hiện clip: Thảo Nguyên, Mộc Trà và nguồn Internet
Các khu dân cư ven các sông, suối nhỏ, người dân lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, suối cạn tại các xã, phường: Phù Đổng (TP. Pleiku) Đak Rong (huyện Kbang), Ia Sươm, Ia Mlah, Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar (huyện Krông Pa), Đak Pling (huyện Kông Chro), Ia Ake (Phú Thiện) cần hết sức cẩn thận.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 13 đến 22-9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông đã làm một số diện tích cây trồng ngã đổ, nhà dân ngập nước, kênh mương nội đồng bị sạt lở.
Cụ thể: 33,1 ha lúa thiệt hại (8,6 ha tại xã Kdang, huyện Đak Đoa; 24,5 ha tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang), khoảng 0,5 ha cây công nghiệp (xã Kdang, huyện Đak Đoa), 1,7 ha rau màu (xã Trà Đa, TP. Pleiku); mưa lớn làm 49 hộ dân trên tuyến quốc lộ 19 thuộc địa bàn xã Kdang, huyện Đak Đoa bị ngập nước cục bộ.
Ngoài ra, có 2 hộ dân tại xã Trà Đa và phường Phù Đổng (TP. Pleiku) bị sập một phần tường rào; đập Ia Bung (thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) bị sạt lở vai đập; kênh đất nội đồng dẫn nước tưới tại cánh đồng Bla Trek (xã Kdang huyện Đak Đoa) bị vỡ khoảng 10 m; kênh dẫn nước tại công trình đập lò than (xã Ayun, huyện Mang Yang) bị sạt lở thân đập khoảng 10 m; Trạm quản lý, bảo vệ rừng (xã Ia Chiă , huyện Ia Grai) bị hư hỏng toàn bộ mái tôn và nứt tường.
Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi Tình báo Công an nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước.
(GLO)- Sáng 7-2, tại xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đoàn cơ sở BIDV - Chi nhánh Bình Định và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.
(GLO)- Ngày 5-2, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, chúc Tết tại các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chiều 5-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện thuộc Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và chúc Tết Binh đoàn 15.
(GLO)- Chiều 5-2, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đối với các đồng chí nguyên cán bộ Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).
(GLO)- Chiều 4-2, đoàn công tác do Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2).
(GLO)- Ngày 4-2, Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức hội thi sáng kiến mô hình, học cụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Phan Đức Cường - Hải đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Chí Thanh - Chính ủy Hải đoàn.
(GLO)- Chiều 3-2, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân 14 khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ký Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.
(GLO)- Thông qua chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước được củng cố từ cơ sở.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và nghĩa tình quân - dân bền chặt.
(GLO)- Sáng 30-1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt tuyên dương quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương năm 2026.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.
(GLO)- Sáng 29-1, Bệnh viện Quân y 13 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện quyết định về việc triển khai tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13 (thời bình) thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5.
(GLO)- Chiều 28-1, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(GLO)- Sáng 28-1, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(GLO)- Chiều 27-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến kiểm tra, thăm, chúc Tết tại đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.
(GLO)- Ngày 26-1, Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo Hội thi.
(GLO)- Sáng 24-1, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ bế giảng các lớp đào tạo “Nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên” (K1A, K1B) và lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào.
Cục Quân lực (Bộ Quốc phòng) đã nêu rõ 5 điểm mới trong việc tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự bắt đầu từ năm 2026 được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.