Mưa đầu mùa giải hạn cho hàng ngàn héc ta cây trồng ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa trên diện rộng giúp cho hàng ngàn héc ta cây trồng được giải hạn, nhất là cây cà phê và cây ăn quả. Tuy nhiên, mưa lớn kèm theo giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Mưa “vàng” cứu cây trồng

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa. Lượng mưa đo được tại khu vực Tây Bắc (Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ) là 28 mm; khu vực giữa tỉnh (TP. Pleiku, Mang Yang, Đak Đoa) là 75 mm; khu vực Tây Nam (Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê) là 72,2 mm; khu vực phía Đông (Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê) là 247 mm; khu vực Đông Nam (Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa) là 88 mm.

Vườn cà phê của gia đình ông Rơ Mah Lel (làng Lung Prong, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) được giải hạn sau nhiều tháng không có nước tưới. Ảnh: L.N

Vườn cà phê của gia đình ông Rơ Mah Lel (làng Lung Prong, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) được giải hạn sau nhiều tháng không có nước tưới. Ảnh: L.N

Từ ngày 3-5 đến nay, huyện Ia Grai liên tục có mưa trên diện rộng. Theo nhiều người trồng cà phê, đây là những cơn mưa “vàng” vì đã giúp cây trồng được giải hạn. Đặc biệt, mưa giúp cứu sống nhiều diện tích cà phê bắt đầu khô héo, cháy lá, chết cành.

Anh Nguyễn Bá Tài (thôn Tân An, xã Ia Sao) phấn khởi nói: “Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê kinh doanh. Nguồn nước năm nay khó khăn, tôi không biết xoay xở thế nào để tưới đợt 4 thì may mắn trời mưa. Đây ví như cơn mưa “vàng” vừa giúp cây cà phê phục hồi sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, vừa giúp gia đình đỡ tốn chi phí và công tưới”.

Còn anh Nguyễn Hữu Nghị (thôn Tân Lập, xã Ia Sao) thì cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, tôi mới chỉ tưới nước được đợt 3 cho cây cà phê thì hồ cạn kiệt nước. Cơn mưa này rất giá trị bởi nó đã cứu hơn 700 cây cà phê của gia đình đang có nguy cơ cháy lá”.

Tương tự, ông Rơ Mah Lel (làng Lung Prong, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) cho hay: Gia đình ông có 2 ha đất trồng cà phê và xen canh hơn 200 cây sầu riêng. Để chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, ông đã bỏ ra hơn 70 triệu đồng múc hồ có diện tích hơn 600 m2, sâu hơn 5 m.

Tuy nhiên, năm nay, thời tiết khắc nghiệt, hơn 6 tháng không có cơn mưa nào khiến hồ cạn khô. Hơn 2 tháng nay, cây cà phê không có nước nên đã héo rũ, lá bắt đầu cháy khô từ ngọn, còn sầu riêng thì rụng hết trái non. “Cơn mưa vừa rồi giúp vườn cà phê và sầu riêng của gia đình khỏi bị chết cháy nhưng năng suất năm nay chắc chắn giảm khoảng 70-80%”-ông Lel nói.

Tại huyện Đak Đoa, nông dân cũng vui mừng khi trời mưa liên tục mấy ngày qua giúp giảm áp lực nước tưới cho cây trồng. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho hay: Mấy ngày nay, trên địa bàn huyện có mưa lớn, rải đều khắp các khu vực. Mưa giúp nông dân giảm được chi phí tưới nước; tạo được nguồn nước để tưới cho lần sau nếu thời gian đến không có mưa.

Cảnh báo thời tiết cực đoan

Ông Trần Văn Đấu-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-thông tin: Từ 18 đến 20 giờ ngày 3-5, tại một số địa phương trên địa bàn huyện có mưa giông cục bộ. Theo đó, trên địa bàn xã An Trung xuất hiện mưa lớn, nước từ các con suối bất ngờ dâng cao gây ngập úng và cuốn trôi 6 con bò, 2 con trâu của người dân tại 3 làng Chiêu Liêu, Broch Siêu và Brò; tuyến đường ra khu sản xuất làng Chiêu Liêu bị sạt lở hai bên ta luy, cuốn trôi 6 cọc tiêu. Ngoài ra, trong mưa giông có kèm theo gió lốc làm tốc mái tôn khu nhà ở giáo viên Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong (xã Chơ Long).

Mưa lớn trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai giúp cây cà phê được giải hạn. Ảnh: L.N

Mưa lớn trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai giúp cây cà phê được giải hạn. Ảnh: L.N

Tương tự, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho hay: Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái 7 nhà dân tại làng Nú (xã Ia Sao); làm sập tường rào Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ia Yok); tốc mái nhà của 2 hộ dân ở xã Ia Tô vào ngày 3-5 vừa qua.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong thời gian tới, tỉnh có nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; xu thế tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cảnh báo thời kỳ giữa và cuối tháng 5, nắng nóng có thể diễn ra chủ yếu cục bộ ở khu vực phía Đông Nam tỉnh và có khả năng mở rộng sang các khu vực khác. Mưa giông về chiều tối có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất những nơi đất dốc.

Ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên) cho biết: Trong thời gian tới, trên địa bàn Gia Lai tiếp tục xuất hiện những cơn mưa đầu mùa kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét và mưa đá. Vì vậy, các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null