Một số thành viên Đảng Cộng hòa lo lắng, chỉ trích cựu Tống thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số thành viên Đảng Cộng hòa (Mỹ) lo lắng, thậm chí chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì liên tục công kích vấn đề chủng tộc của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã trở thành đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Đối thủ của ứng viên 78 tuổi nhiều khả năng sẽ là Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris của Đảng Dân chủ.

Để chiếm ưu thế trước cuộc đua, cựu Tổng thống Trump liên tiếp 2 ngày qua (31-7 và 1-8, giờ Mỹ), đã có những lời lẽ công kích vấn đề chủng tộc của bà Harris.

"Bà ấy có nguồn gốc Ấn Độ và trước đây chỉ thúc đẩy di sản gốc Ấn. Tôi không biết bà ấy là người da màu cho tới vài năm gần đây khi bà ấy bỗng nhiên thành người da màu" – ông Trump đề cập tới bà Harris tại hội nghị của Hiệp hội Các nhà báo da màu Quốc gia ở Chicago hôm 31-7.

Chỉ một ngày sau khi nói đối thủ Đảng Dân chủ "đột nhiên" quyết định trở thành "người da màu", ông Trump lại tiếp tục màn công kích về vấn đề này.

New York Times mô tả vị tổng thống thứ 45 của Mỹ đã đăng một bức ảnh lên trang cá nhân chụp bà Harris mặc sari (trang phục yêu thích của phụ nữ Ấn Độ) với chú thích: "Sự ấm áp, tình bạn và tình yêu của bà dành cho di sản Ấn Độ thực sự được trân trọng".

Cựu Tổng thống Donald Trump đến dự một cuộc sự kiện ở Pennsylvania vào ngày 31-7. ẢNH: NYTIMES

Cựu Tổng thống Donald Trump đến dự một cuộc sự kiện ở Pennsylvania vào ngày 31-7. ẢNH: NYTIMES

Phần lớn thành viên Cộng hoà im lặng trước màn công kích ấy của ông Trump nhưng cũng có người lo lắng bởi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh cử tri đa dạng hoá nhanh chóng. Hơn 12% người Mỹ tự nhận mình là người đa chủng tộc.

Chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng hòa David Kochel gọi cuộc tấn công vào vấn đề chủng tộc là không cần thiết và rủi ro.

"Tại sao lại phức tạp hóa tình hình với những câu hỏi về chủng tộc thì tôi không hiểu" – ông Kochel nói - "Chiến dịch của chúng ta nên chất vấn bà ấy về chính sách kinh tế và vấn đề biên giới nước Mỹ, thay vì về gốc gác".

Thậm chí, cựu Thống đốc bang Maryland Larry Hogan, thành viên Đảng Cộng hoà, còn lên án mạnh mẽ những bình luận của Trump, gọi đây là điều "không thể chấp nhận được".

Riêng ứng viên Phó Tổng thống JD Vance (Cộng hoà) thì lên tiếng rằng ông Trump "đang tranh cử để trở thành tổng thống cho tất cả người Mỹ".

"Kamala Harris là một kẻ giả tạo, chỉ chiều theo bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trước mặt bà ta"- Thượng nghị sĩ Vance cáo buộc.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ lên án cựu Tổng thống Trump là người phân biệt chủng tộc.

Bà Harris, 59 tuổi, là người da màu và gốc Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống trong lịch sử nước Mỹ.

Bà có mẹ là người di cư từ Ấn Độ, cha bà sinh ra trong gia đình người Jamaica gốc Phi và từ lâu phó tổng thống Mỹ đã thể hiện gốc gác đa chủng tộc của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null