Một luật sư ham học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gặp ông trong một buổi chiều đông Pleiku se se lạnh, sau khi bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. HCM) trở về. Ở tuổi 72 nhưng ông vẫn muốn tiếp tục “học nữa, học mãi”. Sự học theo cách nghĩ của ông rất đơn giản: “Học không chỉ để hiểu biết, làm việc mà học còn để làm gương, nhiều người có tiền nhưng chưa chắc làm được nếu không quyết tâm”. Ông là Luật sư Lê Đình Quốc (sinh năm 1950), nhiều người thường gọi ông với cái tên thân quen Luật sư Quốc – Đại Vinh Gia Trang.

 Luật sư Lê Đình Quốc (người đứng thứ 4 từ phải sang) dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020.
Luật sư Lê Đình Quốc (người đứng thứ 4 từ phải sang) dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020.


Sinh ra tại vùng quê nghèo, có truyền thống hiếu học – vùng đất có Văn chỉ từ thời Nhà Nguyễn – xã Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định. Với tuổi thơ cơ cực nên ý thức ham học hỏi, khát khao vượt qua khó khăn đối với ông luôn cháy bỏng. Năm 16 tuổi, ông theo gia đình lên Gia Lai lập nghiệp. Cuộc sống nơi đất khách quê người rất khó khăn. Ông làm đủ mọi công việc trước khi đi học đại học. Việc học chương trình phổ thông của ông cũng gian truân (học bổ túc) chứ không được học như những người khác. Ở tuổi 50  ông mới tốt nghiệp Đại học Luật Huế (hệ vừa học vừa làm), 55 tuổi ông trở thành Luật sư, sau khi trải qua các lớp đào tạo, tập sự, kiểm tra tại Học viện Tư pháp.

Trong quá trình hành nghề Luật sư ông luôn trau dồi kiến thức pháp luật và có chí cầu tiến, đối với ông kiến thức đối với hiểu biết con người như giọt nước, không bao giờ đủ. Với mong muốn bảo vệ tốt nhất cho thân chủ và mở rộng kiến thức pháp luật, ông quyết tâm thi và đỗ vào lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh).

 

 Luật sư Lê Đình Quốc với Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Luật sư Lê Đình Quốc với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.


Trong quá trình học tập, ông luôn chuyên cần, với phương châm: “cần cù bù thông minh, tuổi cao chí càng cao”. Trước khi bảo vệ luận văn ông vinh dự được đại diện cho tỉnh Gia Lai đi dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020, do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Ông hiện tại là trưởng họ Lê Đình tại Gia Lai, ông có rất nhiều đóng góp xây dựng dòng họ hiếu học. Dòng họ của ông ở Gia Lai hiện có 18 hộ, 62 khẩu, trong đó có 22 người tốt nghiệp đại học, 04 người có bằng thạc sĩ và 5 người đang theo học đại học, 3 người đang học thạc sĩ ở trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dòng họ tích cực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của dòng họ và đóng góp vào Hội Khuyến học các cấp.

 

Luật sư Lê Đình Quốc tại buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Luật sư Lê Đình Quốc tại buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.


Tại buổi nói chuyện với hơn 200 sinh viên Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông đã chia sẻ những khó khăn, vất vả về những thăng trần cuộc đời của ông. Ông đã trực tiếp truyền lửa cho thế hệ trẻ về sự đam mê học hỏi, kinh nghiệm để vượt qua khó khăn, muốn thành công thì không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
 

Nói về những dự định trong thời gian tới ông cho rằng, giờ mình có điều kiện về kinh tế rồi, muốn giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách.
Nói về những dự định trong thời gian tới ông cho rằng, giờ mình có điều kiện về kinh tế rồi, muốn giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách.


Ông Lưu Đình Quánh, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai cho biết, Luật sư Lê Đình Quốc hiện là Cộng tác viên của Trung tâm, ông làm việc rất nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó khăn, gian khổ. Các vụ án giao cho ông đều được nghiên cứu tỉ mỉ, có chất lượng.

Theo NGUYỄN QUANG QUÝ (lsvn.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null