Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với tinh thần tận tâm và trách nhiệm cao nhất, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đang miệt mài triển khai công tác tìm kiếm, quy tập (giai đoạn 2) hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ở đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) vào tháng 12.1966.

Theo các nhân chứng cùng nguồn tin cung cấp (nhất là từ các CCB Mỹ), vẫn còn một hố chôn tập thể khác của bộ đội ta ở đồi Xuân Sơn. Trên cơ sở nguồn tin này cùng kết quả khảo sát thực địa, từ đầu tháng 7.2023, Bộ CHQS tỉnh đã khoanh vùng gần 2 ha đất tại hướng Đông Bắc đồi Xuân Sơn để mở rộng tìm kiếm. Trước khi triển khai thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ này phải tích cực, khẩn trương, tìm kiếm thật cẩn thận, tỉ mỉ với tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tận tâm, nỗ lực cao nhất.

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng đối với các liệt sĩ đã hy sinh để quê hương, đất nước có ngày hôm nay. Vì vậy, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc tìm kiếm, quy tập giai đoạn 2 được địa phương thực hiện rất nhanh chóng. Trong đó, huyện đã chi trả hơn 1 tỷ đồng để bồi thường cho người dân. Cũng phải nói thêm rằng, khi triển khai thực hiện công tác này, người dân rất đồng tình, ủng hộ và đều mong các lực lượng nhanh chóng tìm được hài cốt liệt sĩ”.

Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 2) tại đồi Xuân Sơn. Ảnh: H.P

 Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 2) tại đồi Xuân Sơn. Ảnh: H.P

Rút kinh nghiệm từ lần tìm kiếm trước, trong giai đoạn 2, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng công binh triển khai tìm kiếm bằng máy dò. Sau đó, các lực lượng khác sẽ dùng phương tiện cơ giới để múc đất từ sườn lên đến đỉnh đồi, làm đến đâu gọn đến đó rồi chuyển sang khu vực khác. Nếu phát hiện được các dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ, phương tiện cơ giới sẽ dừng hoạt động, lực lượng quy tập sẽ làm thủ công. Thiếu tá Võ Văn Trọng, Chính trị viên Đại đội Công binh, cho biết: “Chúng tôi sử dụng máy dò nông đi trước, xử lý từng tín hiệu; sau đó dùng máy dò sâu và tìm đến khi nào xử lý hết tín hiệu. Quá trình thực hiện luôn kỹ lưỡng, thận trọng”.

Khó khăn lớn nhất của công tác quy tập trong những ngày qua là khu vực đồi Xuân Sơn vào buổi chiều thường có mưa khiến nền đất nhão. Đồng thời, địa hình, địa vật đã thay đổi; nguồn tin cung cấp cũng chưa xác định chính xác vị trí hệ thống giao thông hào trên thực địa. Trung tá Lê Xuân Phát, Trợ lý chính sách (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh), chia sẻ, khắc phục mọi khó khăn về điều kiện thời tiết, những ngày qua các lực lượng đã tích cực làm việc để sớm đưa các anh, các chú, các bác về với gia đình.

“Đến nay, chúng tôi đã tìm thấy một số vật dụng như tăng (ny lông che mưa), đầu đạn, vỏ bom… Đây là những yếu tố quan trọng để việc tìm kiếm được khoanh vùng cụ thể và đẩy nhanh tiến độ”, trung tá Phát nói.

Luôn ray rứt với việc tìm kiếm mộ tập thể thứ 2 tại đồi Xuân Sơn, CCB Đặng Hà Thụy (nguyên cán bộ Đoàn 5501, hiện ở TX Hoài Nhơn) thường xuyên có mặt tại hiện trường để theo dõi tiến độ cũng như hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm. Ông Thụy nói rằng mình không ngại việc này, bởi trong sâu thẳm lòng mình, ông chưa bao giờ nguôi thương nhớ những đồng đội, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. “Tôi phải có mặt tại đồi Xuân Sơn để xem địa hình đang tìm kiếm, chuyển hình ảnh từ thực địa cho các CCB Mỹ xem, góp ý, gợi ý thêm để khoanh vùng điều chỉnh đúng vị trí, nhanh chóng tìm ra hài cốt của bộ đội ta hy sinh tại đây”, ông Thụy chia sẻ.

“Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ dù có gian khổ, có dãi nắng dầm mưa cũng là chuyện bình thường, quan trọng hơn hết là tìm được hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình khai quật, tất cả mọi người đều làm việc tỉ mỉ, cẩn thận bóc tách từng tấc đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng phương châm kỹ lưỡng, thận trọng, chu đáo, phấn đấu trong tháng 8 sẽ hoàn thành việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn”.

Đại tá NGUYỄN XUÂN SƠN, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null