Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”: Thiết thực gắn kết tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng phát huy tác dụng, ý nghĩa. Thông qua mô hình, các gia đình nghèo khó thật sự có cơ hội vươn lên trong cuộc sống; tình quân - dân thêm gắn bó bền chặt, trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo được nâng lên.

Từ điển hình Đồn Biên phòng Cát Khánh

Chị Lê Thị Mười (ở thôn An Nhuệ, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) sống độc thân, quanh năm bệnh tật, nghèo túng, ngôi nhà chị ở xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, chị Mười luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh cũng như các cơ quan, đơn vị của tỉnh và huyện Phù Cát ưu tiên giúp đỡ. Theo thiếu tá Nguyễn Hữu Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh, nếu sự giúp đỡ dành cho chị Mười chỉ lặp đi lặp lại ở việc đến thăm, tặng quà mỗi dịp lễ, tết thì nỗi lo lắng, bất an của chị khi mùa mưa bão sắp đến vẫn không được giải quyết triệt để.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh tham gia xây dựng nhà cho chị Lê Thị Mười. Ảnh: C.C

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh tham gia xây dựng nhà cho chị Lê Thị Mười. Ảnh: C.C

Đầu tháng 4.2024, trong khuôn khổ mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, ngôi nhà Đại đoàn kết dành cho chị Mười được khởi công xây dựng với tổng chi phí khoảng 130 triệu đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh tham gia xây dựng. Dự kiến, ngày 28.8 này ngôi nhà sẽ hoàn thành, bàn giao. “Thật sự trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến lúc mình có được ngôi nhà khang trang, vững chãi như thế này”, chị Mười xúc động chia sẻ.

Đồn Biên phòng Cát Khánh là nơi đầu tiên triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”. Với mô hình này, Đồn Biên phòng Cát Khánh lựa chọn những gia đình nghèo khó để giúp đỡ thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức. Có tiền giúp tiền, không có tiền giúp công lao động, đồng thời vận động mọi người chung tay giúp sức.

Qua thực hiện mô hình, đến nay Đồn Biên phòng Cát Khánh đã vận động và trao tặng hơn 400 suất quà trị giá hơn 170 triệu đồng; giúp đỡ hơn 100 ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa 14 nhà ở; thu hoạch hơn 4 ha hoa màu; trao tặng sinh kế trị giá trên 12 triệu đồng cho 3 hộ trên địa bàn đóng quân.

Tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả

Tính thiết thực và nhân văn của mô hình đã lan tỏa nhanh chóng trên tuyến biên phòng của tỉnh. Với tất cả trách nhiệm và tấm lòng, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Biên phòng đã tổ chức giúp đỡ các gia đình khó khăn bằng nhiều hình thức. Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP toàn tỉnh đã hỗ trợ xây 35 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội với gần 1.800 ngày công lao động, hỗ trợ hơn 80 phương tiện sinh kế. Đồng thời, vận động được 2,8 tấn gạo, 450 suất quà với tổng giá trị gần 500 triệu đồng trao tặng cho các hộ gia đình.

Theo đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh, BĐBP tỉnh đang khảo sát, đánh giá để xây dựng mô hình trở thành Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”. Qua đó để mô hình phát triển, lan tỏa bền vững trên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, góp phần thiết thực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, huy động cả hệ thống chính trị và người dân chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo.

Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” khi được triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ có thêm nguồn lực để làm tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện; tính lan tỏa của đề án sẽ mạnh mẽ, hiệu quả hơn, thu hút sự chung tay góp sức của cả cộng đồng hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh việc giúp đỡ về cơ sở vật chất, động viên các hộ dân về mặt tinh thần, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.                

CÔNG CƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

null