Mexico: 58 vụ bạo lực hướng vào các chính trị gia, ứng viên tham gia chính quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo ngày 17/4 của Tổ chức dân sự Data Cívica cho biết nếu tính cả số người thân của các ứng cử viên và các chính trị gia liên quan đến quá trình bầu cử, số nạn nhân các vụ sát hại trong 2 tháng đầu năm lên tới 36 người.
Ông Armando Perez, ứng viên của Đảng Hành động quốc gia. Ảnh: Dally Mail

Ông Armando Perez, ứng viên của Đảng Hành động quốc gia. Ảnh: Dally Mail

Báo cáo mang tên “Bỏ phiếu giữa ánh chớp lửa đạn”, Data Cívica cho hay 5 nạn nhân bị sát hại trong tháng 2 là những ứng cử viên tham gia vào những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương, bao gồm 3 người thuộc đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền, 1 người thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN) và một người thuộc đảng Xanh (PVEM).

Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm nay, tổ chức này ghi nhận 58 vụ bạo lực nhằm vào các ứng cử viên, người thân và các chính trị gia tại nhiều tỉnh thành tại Mexico, trong đó bao gồm các hành vi tấn công bằng vũ lực, đe dọa, cướp bóc, bắt cóc và tống tiền.

Civica Data cho biết 5 người có ý định tranh cử đã bị sát hại ở Mexico vào tháng 1/2024.

Hồi cuối tháng 2/2024, Armando Pérez, ứng cử viên chức thị trưởng của PAN và Miguel Angel Zavala đến từ Đảng Morena, bị sát hại trong 1 ngày ở Maravatio, bang Michoacan.

Bang Michoacan có số vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia và quan chức chính phủ cao thứ 5 vào năm 2023, sau bang Guerrero ở phía nam và bang Guanajuato ở phía bắc. Zacatecas và Veracruz cũng có số vụ tấn công cao hơn.

Riêng năm 2023, số vụ tấn công và đe dọa liên quan đến các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử lên tới 574 vụ việc, con số kỷ lục kể từ khi Data Cívica thực hiện việc thống kê số liệu.

Có thể bạn quan tâm