Mang Yang tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Theo kết quả rà soát, huyện Mang Yang có 508 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng và 131 căn nhà cần hỗ trợ sửa chữa. Tổng nhu cầu kinh phí là hơn 35 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ nhà ở cho người có công là 1,2 tỷ đồng; nguồn kinh phí tiết kiệm 5% từ ngân sách huyện là hơn 1,6 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 5 tỷ đồng; nguồn vốn người dân tự đối ứng hơn 7,8 tỷ đồng và các nguồn xã hội hóa.

mang-yang-tap-trung-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-bg.jpg
Xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang) tiếp nhận kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an. Ảnh: T.N

Bà Đinh Thị Minh Hà-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị-xã hội thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp theo dõi, giám sát công tác xây dựng nhà đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Cụ thể, Phòng Tài chính-Kế hoạch tích cực tham mưu, đề xuất kinh phí tạm ứng theo quy định từ ngân sách huyện để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công; phân bổ kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Dân tộc, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phân bổ nguồn vốn từ các chương trình liên quan cho các xã, thị trấn để thực hiện.

Theo ông Nguyễn Văn Chấn-Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley: Xã có 24 căn nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng, 5 căn nhà cần sửa chữa. Trong số 24 căn nhà cần xây dựng có 1 nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã chuyển hồ sơ lên huyện đề nghị phê duyệt kinh phí.

Còn trong 5 căn nhà thuộc diện sửa chữa có 1 căn cho người có công đã tiến hành thẩm định lại và gửi hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xã chỉ đạo các tổ được phân công phụ trách các thôn, làng tiến hành rà soát theo hướng dẫn và họp các hộ dân để thống nhất phương án xây dựng, sửa chữa. Đa số người dân thống nhất phương án sử dụng 60 triệu đồng đối với nhà xây dựng, 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.

Ngoài ra, người thụ hưởng đối ứng ngày công, cát xây dựng và bổ sung kinh phí nếu có nhu cầu xây nhà rộng hơn 50 m2. Thời gian khởi công từ giữa tháng 2 và cố gắng hoàn thành trong tháng 5-2025.

2-tn.jpg
Xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Thanh Nhật

Trong khi đó, bà Nguyễn Lệ My Sa-Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Đăk Djrăng-thông tin: “Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, xã phối hợp với lực lượng Công an huy động cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đóng góp ngày công xây dựng, sớm hoàn thành nhà mới cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình”.

Còn ông Nguyễn Văn Hải-Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Lơ Pang thì chia sẻ: “Xã tập trung đẩy nhanh tiến độ tiển khai, trong đó ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công từ nguồn ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển-kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2025. Tiếp tục huy động và tập trung các nguồn lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đồng thời, vận động các đơn vị đóng góp bằng nhiều hình thức để lồng ghép vào nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho các đối tượng được hỗ trợ. Đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện”.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bộ Công an tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Bộ Công an tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 23-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ KV 1-Hoài Nhơn Nam khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thường, là con liệt sĩ ở khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn).

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

null