Mang Yang tập trung lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế xã hội trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Ngày 2-4 thường trực Huyện ủy huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (mở rộng), nhằm đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2025.

quang-canh-hoi-nghi-lan-thu-20-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-mang-yang-khoa-xvii-mo-rong-anh-thanh-nhat-dscn1669.jpg
Quang cảnh hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang khóa XVII (mở rộng). Ảnh Thanh Nhật

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong thường trực Huyện ủy.

Hội nghị đã đánh giá: Trong quý I, huyện Mang Yang đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, vụ đông xuân 2024 - 2025, toàn huyện gieo trồng được 1.813 ha, đạt 110% kế hoạch. Địa phương đã hỗ trợ kinh phí để các xã khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, chú trọng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh Dại. Tăng cường quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng mùa khô và xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán năm 2025.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Tổng hợp các sản phẩm đăng ký đánh giá và xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ chương trình OCOP năm 2025.

Huyện tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch huyện. Công tác quản lý đất đai trong quý I đã cấp 37 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích 288.102 m2, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 5.195,2 m2. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch OQH4, OQH5 và OQH6, trung tâm hành chính xã Đak Djrăng, có 22 lô đất bán đấu giá thành công, với tổng diện tích 4.581 m2, số tiền trúng đấu giá trên 11,3 tỷ đồng.

Huyện cũng đã làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình, dự án theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2025. Đến hết tháng 3, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt đạt 22,49% kế hoạch, thu cân đối ngân sách huyện được phân cấp đạt 32,65% kế hoạch.

Địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình chính sách người có công, an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Tuyên truyền triển khai Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung tại làng Ar Trớ, xã Đê Ar.

Trên cơ sở đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đã thống nhất nhiệm vụ công tác quý II-2025 trọng tâm là: Tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2025. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhất là ở các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước; phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự mua vắc xin tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, trồng, chăm sóc, phát triển rừng; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Quan tâm, chỉ đạo tổ chức đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất khu trung tâm hành chính xã Đăk Djrăng. Đồng thời, tổ chức đấu giá đất thêm một số vị trí tại thị trấn Kon Dơng và các xã dọc Quốc lộ 19 nhằm phát huy giá trị đất đai, đảm bảo thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách, tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất phục vụ giải ngân các dự án đầu tư công...

can-bo-lanh-dao-quan-ly-chu-chot-huyen-mang-yang-tham-du-hoi-nghi-anh-thanh-nhat-dscn1692.jpg
Cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt huyện Mang Yang tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kon Dơng, góp phần thu hút, triển khai đầu tư các dự án,phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến phương án sử dụng đất Công ty chè Ayun; phương án hỗ trợ các nhà, lều quán khu vực rừng thông thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley.

Đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế, chính trị. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công. Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Tăng cường giải pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null