Mãn nhãn, kịch tính và quyết liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Diễn ra từ 29-7 đến ngày 1-8 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai, giải do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Hội Vovinam tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải năm nay có hơn 250 vận động viên thuộc 26 Câu lạc bộ Vovinam đến từ 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai tranh tài ở 2 nội dung gồm quyền và đối kháng ở 2 nhóm tuổi 12-15 và trên 16-18 tuổi.
Do trình độ vận động viên khá đồng đều và nâng cao nên các trận đấu đối kháng diễn ra kịch tính với nhiều bất ngờ. Ở trận chung kết hạng cân 57 kg đối kháng nam, vận động viên Khúc Trung Hiếu (Câu lạc bộ Ia O, huyện Ia Grai) đã thắng tuyệt đối vận động viên Tô Việt Trung (Trường Trung học cơ sở Anh Hùng Núp, huyện Chư Prông). Một bất ngờ khác, vận động viên Nguyễn Ngọc Hải (Câu lạc bộ Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Ia Grai) cũng bước lên bục cao nhất khi vượt qua vận động viên Hoàng Văn Hợp (Câu lạc bộ Nhà văn hóa huyện Krông Pa) để đoạt huy chương vàng hạng cân 54 kg đối kháng nam. 
Ở hạng cân 48 kg đối kháng nam, nhà vô địch mùa giải 2018 Hoàng Ngọc Trọng (huyện Đak Đoa) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi kết thúc bằng một cú nốc ao hạ đối thủ Nguyễn Ngọc Dương (huyện Kbang). Riêng nội dung đối kháng nữ hạng cân 48 kg, vận động viên Nguyễn Như Quỳnh (thị xã An Khê 1) thi đấu dẫn điểm trước vận động viên Ngô Thị Xuân Mai (huyện Chư Pưh), nhưng  sang hiệp 2 lại thi đấu không thành công để Ngô Thị Xuân Mai vượt qua và giành chiến thắng ở hạng cân này. 
Trận thi đấu chung kết hạng cân 48 kg nữ tuổi từ 16-18. Ảnh: Hà Phương
Trận thi đấu chung kết hạng cân 48 kg nữ tuổi từ 16-18. Ảnh: Hà Phương
Hạng cân 45 kg đối kháng nữ diễn ra khá quyết liệt, khi vận động viên Nguyễn Thị Thùy Linh (Câu lạc bộ Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai) gặp vận động viên Bàn Thị Thúy Kiều (huyện Kbang) để tranh nhau chiếc huy chương vàng. Và với chiến thuật hợp lý, Nguyễn Thị Thùy Linh đã vượt qua Bàn Thị Thúy Kiều để tạo nên chiến thắng ngoạn mục.
Sau 4 ngày tranh tài, Câu lạc bộ Vovinam Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Ia Grai xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; xếp thứ nhì là Câu lạc bộ Nhà văn hóa huyện Krông Pa với 2 huy chương vàng,  2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; Câu lạc bộ Vovinam huyện Chư Sê đứng ở vị trí thứ 3 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt giải. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt giải. Ảnh: Hà Phương
Võ sư Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh Gia Lai, Phó ban tổ chức giải, đánh giá: Với sự phát triển mạnh mẽ, giải năm nay diễn ra quyết liệt và hấp dẫn. Ở phần thi quyền, các đơn vị có truyền thống tiếp tục duy trì thành tích ổn định như: Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), thị xã An Khê (1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng), Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (1 huy chương vàng). Ở các hạng cân đối kháng, Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Ia Grai cho thấy chuẩn bị và sự đầu tư kỹ càng khi có tới 6 vận động viên vào đến chung kết và giành 3 huy chương vàng. Đây cũng là đơn vị có phong trào Vovinam phát triển mạnh mẽ khi giành đến 4 huy chương vàng trên 6 trận chung kết. “Nhìn chung, chất lượng giải đấu năm nay tốt hơn năm trước, các đội đều có sự đầu tư nhất định, vận động viên có trình độ đồng đều hơn. Trong thời gian tới, Hội Vovinam tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương  có kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành thể thao tỉnh tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu, đạt thành tích  tốt để xây dựng lực lượng có chiều sâu và chất lượng chuyên môn cao cho bộ môn võ thuật này”.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null