Giải Vovinam và Võ cổ truyền HS toàn quốc: Gia Lai giành 13 huy chương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 16-7, tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Đak Lak, Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ 3-2019 Cúp Nestlé Milo đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài quyết liệt. Giải năm nay quy tụ số lượng kỷ lục với gần 700 vận động viên (VĐV) là học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT đến từ 32 tỉnh, thành trong toàn quốc; tranh 77 bộ huy chương ở 3 cấp học, cả nội dung đối kháng và biểu diễn quyền.
Đoàn Gia Lai tham dự giải đấu này với 18 VĐV, kết quả giành được 6 huy chương đồng (HCĐ). 3 chiếc HCĐ ở lứa tuổi học sinh THCS, nội dung thi đấu đối kháng thuộc về các VĐV: Nguyễn Ngọc Quân hạng 36 kg nam, Nguyễn Thị Phương Thảo hạng 36 kg nữ, Hoàng Hồng Ánh hạng 45 kg nam. Lứa tuổi học sinh THPT đoạt 3 HCĐ ở các nội dung biểu diễn quyền: Thái Quốc Tấn (đơn luyện); Thái Quốc Tấn và Trịnh Thái Dương (song luyện); Thái Quốc Tấn, Hà Ngọc Thái, Trịnh Thái Dương, Nguyễn Ngọc Hải (đòn chân tấn công).
 Các VĐV đoạt giải lứa tuổi học sinh trung học.
Các VĐV đoạt giải lứa tuổi học sinh trung học. Ảnh: M.V
Trước đó, chiều 15-7, tại tỉnh Đồng Nai, Giải Võ cổ truyền học sinh phổ thông toàn quốc lần thứ 2-2019 cũng đã kết thúc.
Giải lần này do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức, thu hút 350 VĐV đến từ 13 tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh 36 bộ huy chương quyền ở cả 3 cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.
Kết quả, đoàn Gia Lai đoạt được 7 huy chương các loại, trong đó có 1 huy chương bạc và 6 HCĐ. Chiếc huy chương bạc duy nhất thuộc về nội dung quyền đồng đội nam của bậc THPT. 6 HCĐ thuộc về: VĐV Võ Xuân Lợi (Căn bản công số 1 nam bậc Tiểu học), VĐV Vương Tường Nhi (Căn bản công số 1 nữ bậc Tiểu học), đồng đội nam bậc tiểu học, tập thể nam bậc Tiểu học, đồng đội nữ bậc Tiểu học và tập thể nữ bậc Tiểu học.
MINH VỸ

Có thể bạn quan tâm