Malaysia bắt giữ hai tàu đánh cá và 18 ngư dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-8, Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ hai tàu đánh cá với 18 ngư dân Việt Nam làm việc trên hai tàu này vì tội sử dụng lưới rà để đánh bắt cá tại vùng biển Sedili gần Kota Tinggi ở bang Johor.
 

Tàu của Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia.
Tàu của Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia.

Người đứng đầu MMEA khu vực Tanjung Sedili, ông Amran Daud cho biết các tàu và ngư dân có độ tuổi từ 18 đến 56 này bị bắt vào sáng ngày 7-8 tại khu vực biển cách Tanjung Sedili 43 hải lý.

Theo ông Daud, các tàu cá này đã sử dụng lưới rà để đánh bắt cá. Ngoài ra, có ba ngư dân không có giấy phép lao động. Ông Daud cho hay khi bị bắt trên các tàu này có khoảng 4.000 kg cá.

Cũng theo ông Amran, Malaysia cấm sử dụng lưới rà để đánh bắt cá vì lưới rà bắt tất cả các loại cá có kích cỡ khác nhau, hủy hoại môi trường đáy biển và đe dọa nguồn sống của ngư dân.

Hiện hai tàu cá và các ngư dân đã được đưa về cảng Tanjung Sedili để điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang xác minh thông tin để xử lý vụ việc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null