Lý giải nguyên nhân người đàn ông bị gấu rừng tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến trường hợp anh Hồ Văn Hội (1976, trú thôn 3, xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Quảng Nam) bị gấu rừng tấn công trên núi Ngọc Linh, ngày 20-11, ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện nạn nhân vẫn còn thở bằng máy, bệnh tình rất nặng do đa chấn thương, trong đó có cả chấn thương sọ não.

 Anh Hồ Văn Hội với nhiều vết thương khắp người do gấu rừng tấn công.
Anh Hồ Văn Hội với nhiều vết thương khắp người do gấu rừng tấn công.



Ông Hồ Văn Dang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, sáng ngày 19-11, anh Hồ Văn Hội khi đang đi vào vườn sâm trên núi Ngọc Linh thì bị một cá thể gấu rừng tấn công. Hậu quả anh Hội bị gấu tát rách mặt, cổ, đầu, ngực... có nhiều vết thương khá sâu làm mất nhiều máu. Sau khi bị gấu tấn công, mặc dù bị thương nặng nhưng anh Hội cố gắng đi bộ ra nơi có sóng điện thoại để gọi người thân trợ giúp. Nhận được thông tin, người nhà và dân làng đã đến khiêng bộ nạn nhân ra Trạm Y tế xã Trà Linh để sơ cứu, sau đó chuyển xuống Trung tâm Y tế H. Nam Trà My.

Tại đây, các y bác sĩ cho biết, bệnh nhân tổn thương nặng nhãn cầu bên trái, rách tay bên phải và bị nhiều vết thương ở vùng động mạch cổ, trên đầu... Do thương tích quá nặng, sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cứu chữa, điều trị.

Ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết, bệnh nhân Hội khi được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng rất nặng, qua chẩn đoán bị chấn thương sọ não, vết thương phức tạp, lóc cả da đầu, vùng mặt, mắt, cằm và cả cánh tay. Sau khi nhập viện, hàng chục y, bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu nạn nhân, sau đó tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu, nhưng vẫn còn thở bằng máy, bệnh tình rất nặng nên đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt.


 

Nạn nhân Hội được người dân đưa xuống bệnh viện cấp cứu.
Nạn nhân Hội được người dân đưa xuống bệnh viện cấp cứu.



Liên quan đến việc gấu rừng tấn công người, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm bắt thông tin có người dân ở H. Nam Trà My bị gấu tấn công trọng thương, UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương cấp cứu cho nạn nhân. Bên cạnh đó, giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương tìm hiểu sự việc cũng như có hướng đề xuất liên quan đến cá thể gấu rừng trên; chính quyền địa phương cần tổ chức cảnh báo cho người dân tránh xa những khu vực gấu hay xuất hiện. Đặc biệt, tăng cường lực lượng kiểm tra, nghiêm cấm các đối tượng săn bắn gấu và động vật hoang dã ở núi Ngọc Linh nói riêng và các cánh rừng ở Quảng Nam nói chung.

Theo người dân địa phương cho biết, cá thể gấu trên trước đây hay xuất hiện ở khu vực xã Trà Cang giáp ranh. Tuy nhiên gần đây gấu xuất hiện ở Trà Linh và thường phá hoại nương rẫy của dân làng. "Tôi hay đi rừng để chăm sóc các vườn sâm nên cũng thường hay thấy con gấu trên. Tuy nhiên khi nghe thấy hơi người thì gấu bỏ chạy. Thế nhưng không biết lý do tại sao hôm đó gấu lại tấn công anh Hội gây thương tích nặng như vậy"- anh Nguyễn Dũng, một người dân cho biết thêm.

Được biết, Ngọc Linh là ngọn núi cao nhất miền Trung, nằm trên dãy Trường Sơn. Đỉnh núi thuộc các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Khu vực gấu xuất hiện là rừng nguyên sinh, nơi người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Do bảo vệ những vườn sâm giá trị cao nên người dân đặt rất nhiều bẫy xung quanh khu vườn của mình. Theo nhận định của người dân, con gấu này xuất hiện tại khu vực nương rẫy trên có thể trong những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lũ, nhiều điểm sạt lở khiến khu vực rừng sâu bị động, không có thức ăn nên con gấu buộc phải di chuyển ra ngoài; hoặc có thể gấu bị mắc bẫy trở nên hung dữ dẫn đến tấn công người khi nó gặp...

Theo BÃO BÌNH (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null