Lực lượng Biên phòng đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Năm 2023, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
  • Thượng tá Nguyễn Thế Bất-Trưởng phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm về hoạt động tội phạm. Cùng với đó, phát huy vai trò của các đội vận động quần chúng, đội công tác địa bàn và các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương, xác định những đối tượng nghi vấn, thủ đoạn hoạt động… để giúp các cơ quan chức năng chủ động trong xây dựng chuyên án đấu tranh, xử lý.
Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 2 đối tượng mua bán pháo trái phép ngày 8-12. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 2 đối tượng mua bán pháo trái phép ngày 8-12. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đặc biệt, thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phân công các trinh sát, đội nghiệp vụ nắm địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng; xây dựng các phương án, chuyên án để kịp thời đấu tranh bóc gỡ các đối tượng phạm tội. Cùng với đó, các đồn Biên phòng trên địa bàn còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, kinh nghiệm phá án với lực lượng chuyên trách phía đối diện, Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum...

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mới đây, lúc 20 giờ 30 phút ngày 8-12, tại khu vực lô cao su thuộc làng Ia Đao (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), Ban Chuyên án GL1223p phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Ia Nan và Công an huyện Đức Cơ tiến hành mật phục, phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán pháo trái phép.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phùng Thị Thế (SN 1983, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) và Mai Quốc Vương (SN 1989, trú tại làng Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) còn 1 đối tượng bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm 384 kg pháo, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Đây là một trong những chiến công thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 115 vụ với 184 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì phát hiện, xử lý 68 vụ/85 đối tượng; phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 47 vụ/99 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: hơn 0,6 gram heroin, hơn 8,6 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 9.000 bao thuốc lá điếu, hơn 800 kg pháo, 195 thùng bia, nước ngọt các loại, 261 lít thuốc bảo vệ thực vật, 13,5 kg kim loại chì, 4 khẩu súng, 20 viên đạn, hơn 24,3 m3 gỗ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra phòng-chống tội phạm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra phòng-chống tội phạm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn vận động người dân giao nộp 30 khẩu súng các loại, 195 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 5 linh kiện súng và 1 nòng súng tự chế. Riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khởi tố 3 vụ/5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ/53 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 244 triệu đồng; hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao lực lượng chức năng xử lý 21 vụ/27 đối tượng.

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; tích cực trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn phía bên kia biên giới. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới được giữ vững, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024”.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.