Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 rộn ràng đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) đang tất bật tổ chức các hoạt động chỉnh trang khuôn viên đơn vị để chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025. Không khí đón Tết thật rộn ràng, vui tươi.

lu-doan-tang-thiet-giap-273-dd.jpg
Cán bộ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 chấm thi vườn hoa xuân của các đơn vị. Ảnh: H.S

Ánh chiều dần khuất sau ngọn núi phía xa, nhưng tại khuôn viên của Đại đội Tăng 8 (Tiểu đoàn Tăng 3), một nhóm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang cặm cụi trang trí dàn bóng đèn nháy trên cây nêu ngày Tết. Niềm vui và sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của những người lính trẻ lần đầu đón Tết cổ truyền ở đơn vị.

Trung sĩ Nguyễn Thành Tây-Pháo thủ Đại đội Tăng 3-chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em đón Tết trong môi trường quân ngũ nên cũng thấy nhớ nhà, nhớ hương vị Tết quê. Dù vậy, được cùng đồng đội tham gia trang trí Tết trong đơn vị, em vẫn cảm nhận được không khí năm mới rộn ràng, vui tươi và vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình, người thân. Trong dịp Tết, bộ đội sẽ được tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ”.

Khi chúng tôi đến thăm, khuôn viên Đại đội Tăng 9 (Tiểu đoàn Tăng 3) được chỉnh trang sạch đẹp, vườn hoa khoe sắc cùng một khu vui chơi tập trung được bài trí chỉn chu từ cổng trại đến cờ phướn, cây nêu.

Thượng úy Lương Văn Thành-Chính trị viên Đại đội Tăng 9-cho hay: “Đơn vị đang triển khai các phần việc để bộ đội vui xuân, đón Tết cổ truyền. Đến nay, chúng tôi đã trang hoàng xong khu vực vui chơi tập trung để tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, đi cầu khỉ, đập niêu, ném còn”.

Theo Trung tá Huỳnh Quang Thân-Chính trị viên Tiểu đoàn Tăng 3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn về trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức vui xuân, đón Tết cho bộ đội, đơn vị đã triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Chúng tôi đã đăng ký cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ tranh thủ dịp Tết. Đơn vị cũng đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng và trang trí vườn hoa xuân do Lữ đoàn tổ chức. Ngoài ra, các khu vực trang trí cờ, bảng biển cổ động, khu vui chơi chung trong đơn vị đã cơ bản hoàn thiện.

2hs.jpg
Trang trí cây nêu ngày Tết ở Tiểu đoàn Tăng 3, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Ảnh: H.S

“Đến ngày 23-1 (tức 24 tháng Chạp), đơn vị tiến hành trang trí bàn thờ Tổ quốc. Đêm Giao thừa thì tổ chức chương trình “Hái hoa dân chủ” và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức thêm các hoạt động giao lưu thể thao trong mấy ngày Tết để tạo không khí vui tươi đón xuân mới, nhất là đối với các chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết trong quân ngũ”-Trung tá Thân cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn-Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273-thông tin: “Từ đầu tháng 12-2024, Lữ đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025 với tinh thần “vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu”.

Lữ đoàn sẽ tổ chức 1 khu vui chơi chung ở sân chào cờ của Tiểu đoàn Tăng 3. Trong những ngày Tết, ngoài đảm bảo các suất ăn theo chế độ, các đơn vị cũng tổ chức cho bộ đội đón Giao thừa, nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước và các hoạt động vui chơi nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025”.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null