Lebanon kêu gọi ngừng bắn, mối lo Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Al Alarabiya dẫn lời Thủ tướng Lebanon Najib Mikati rằng, một lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah “là điều cần thiết”, giữa bối cảnh 1,2 triệu người dân Lebanon rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang trong những tuần gần đây.

thu-tuong-lebanon-najib-mikati-anh-un-org-7418.jpg
Thủ tướng Lebanon Najib Mikati. Ảnh: UN.org

“Hãy ngừng việc xung đột. Chúng tôi không muốn có thêm đổ máu, chúng tôi không cần thêm sự tàn phá. Việc ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết”, ông Mikati nói trong khi dự một cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức hôm 2/10.

Tuyên bố của Thủ tướng Lebanon đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra khốc liệt. Hezbollah trước đó cùng ngày tuyên bố đã đẩy lui một cuộc tiến quân của Lực lượng phòng vệ Israel ở làng Odaisseh.

Trong khi đó, trang web của Chính phủ Israel lại công bố đoạn video binh sĩ nước này thực hiện hoạt động thâm nhập hầm chứa vũ khí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trước khi phá hủy nó.

Xung đột Israel với Hezbollah ở Lebanon khiến thế giới hết sức quan ngại. Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết ông "vô cùng quan ngại" trước tình hình leo thang và con số thương vong dân thường ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2/10 lên tiếng phản đối khả năng Lực lượng phòng vệ Israel không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, như đòn đáp trả cuộc tấn công tên lửa trước đó.

“Các biện pháp trừng phạt có thể sẽ đưa ra nhằm vào Iran, và tôi đã thảo luận với lãnh đạo các quốc gia trong khối G7 về ý tưởng này. Chúng tôi sẽ thảo luận với Israel về những gì họ sẽ làm, lãnh đạo G7 đều nhất trí rằng dù Tel Aviv có quyền đáp trả nhưng họ cần đáp trả theo cách tương xứng”, ông Biden nói.

Trước câu hỏi liệu Mỹ có hậu thuẫn cho Israel thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hay không, ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng “Không”.

Nhiều năm trước, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Iran có thể sản xuất vật liệu phân hạch có giá trị bằng một quả bom trong khoảng 12 ngày. Lúc đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ "chỉ phục vụ mục đích hòa bình".

Từ năm 2022, Iran từng tuyên bố họ sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân và vũ khí mang đầu đạn hạt nhân, nếu các thế lực đối lập, nhất là Israel đe dọa sự tồn tại của nhà nước, đặc biệt khi cuộc chiến trong bóng tối lâu năm giữa 2 nước đã biến thành đối đầu quân sự công khai.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null