Israel chuẩn bị 'đòn khủng' với Iran, đụng độ dữ dội Hezbollah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Israel dự định có hành động trả đũa đáng kể nhằm vào Iran, trong đó có thể tấn công các cơ sở sản xuất dầu và cơ sở hạ tầng chiến lược khác của nước này.

Trang Axios ngày 2-10 dẫn lời một số quan chức Israel giấu tên cho biết cuộc tấn công có thể diễn ra "trong vòng vài ngày tới" nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel tối 1-10 (giờ địa phương).

Trong trường hợp kịch bản trên xảy ra và Iran tiếp tục tấn công trả đũa, Israel có thể xem xét tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Quân đội Israel bắn đạn pháo về phía Lebanon ngày 2-10. Ảnh: Reuters
Quân đội Israel bắn đạn pháo về phía Lebanon ngày 2-10. Ảnh: Reuters

Ngoài chuyện tính toán đối phó với Iran, Israel còn tiếp tục chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào phong trào Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel ngày 2-10 cho biết đã xảy ra đụng độ dữ dội tại biên giới giữa binh sĩ nước này và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Đây dường như là cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa 2 bên kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ tại miền Nam Lebanon.

Phía Hezbollah cũng cho biết đã đối đầu với binh sĩ Israel khi lực lượng này tìm cách xâm nhập thị trấn Odaisseh vào bình minh. Phong trào này tuyên bố đã "gây ra thương vong" và buộc lực lượng Israel rút lui.

Cùng ngày, Israel thông báo Sư đoàn 36 và các lực lượng bổ sung đang tham gia cuộc tấn công nói trên.

Theo đài Al Jazeera, động thái này cho thấy quy mô chiến dịch quân sự đã gia tăng, không còn là cuộc đột kích nhỏ lẻ của lực lượng đặc biệt.

Trước đó một ngày, Israel cho biết chiến dịch quân sự trên bộ chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới.

Cũng theo đài Al Jazeera, khoảng 20 xe cứu thương đang chờ ở phía Bắc Israel để tiếp nhận binh sĩ được sơ tán từ khu vực giáp biên giới Lebanon bằng trực thăng.

Đây là khu vực hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa từ phía Lebanon vào sáng 2-10 (giờ địa phương). Đây là cũng là khu vực lực lượng Israel đang tập trung.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công các căn cứ quân sự sâu bên trong Israel bằng 3 tên lửa hành trình Quds 5. Người phát ngôn của Houthi cho biết thông tin này ngày 2-10. Theo Reuters, quân đội Israel không nói gì về vụ việc bắn tên lửa từ Yemen.

Kể từ khi cuộc xung đột Gaza diễn ra vào ngày 7-10-2023, lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) đã liên tục tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và gọi hành động này nhằm đoàn kết với người Palestine.

Theo Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

(GLO)- Kể từ ngày nhậm chức tân tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung đã có một loạt động thái quyết tâm lấy lại niềm tin của người dân xứ sở kim chi vào chính phủ, cũng như trong quan hệ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, dù thực tế chính trị xã hội trong nước còn nhiều phức tạp.

null