Lễ hội Tây Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 9-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở miền Bắc, không chỉ có lễ hội xuân Yên Tử mà còn có lễ hội xuân Tây Yên Tử (nằm ở phía Tây dãy Yên Tử, ranh giới giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh). Lễ hội phía Tây sẽ khai mạc vào ngày 9-2.

Ở miền Bắc, không chỉ có lễ hội xuân Yên Tử mà còn có lễ hội xuân Tây Yên Tử (nằm ở phía Tây dãy Yên Tử, ranh giới giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh). Lễ hội phía Tây sẽ khai mạc vào ngày 9-2.

Tuần văn hóa - du lịch và khai hội xuân Tây Yên Tử 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8-2 đến 13-2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 9 giờ ngày 9-2 tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động).

Đây là thông tin chính được UBND tỉnh Bắc Giang nêu ra tại cuộc họp báo ngày 20-1, ở TP Bắc Giang.

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 20-1
Quang cảnh cuộc họp báo chiều 20-1

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang, sự kiện năm nay có chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”, với kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng, gồm nhiều hoạt động như lễ rước bài vị Tam tổ Trúc Lâm, giải đua xe đạp “Hành trình theo dấu chân Phật Hoàng” và liên hoan “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”.

Khu danh thắng và du lịch Tây Yên Tử
Khu danh thắng và du lịch Tây Yên Tử

Cùng với lễ hội xuân Yên Tử ở phía Đông dãy núi Yên Tử thuộc TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), lễ hội Tây Yên Tử ở tỉnh Bắc Giang góp phần tô thêm bức tranh văn hóa - tâm linh độc đáo của chốn non thiêng, nơi vua Trần Nhân Tông sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Sự kiện năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử mà còn góp phần thúc đẩy du lịch Bắc Giang, tạo cơ hội cho du khách trong và ngoài nước khám phá vùng đất có cảnh quan hoang sơ, đậm đà bản sắc văn hóa và tâm linh...

Theo PHÚC HẬU (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.