Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Mở thêm hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã bổ sung hơn 2.000 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu khán giả, thu hút du khách trong và ngoài nước.

le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang.jpg
Ban tổ chức quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 thông tin toàn bộ vé khán đài phục vụ đêm thi thứ năm diễn ra tối 27/6 đã được bán hết.

Trước nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, Ban tổ chức quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa của du khách và người dân.

Đêm thi thứ năm, cũng là đêm cuối vòng loại DIFF 2026 sẽ diễn ra tối 27/6 với chủ đề “Tầm nhìn” là cuộc tranh tài giữa đội Skylighter Fireworks Pty Ltd của Australia và đội Macedos Pirotecnia Lda của Bồ Đào Nha.

Theo Ban tổ chức, sức hút của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục gia tăng khi các đêm trình diễn pháo hoa thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Ngay từ những đêm thi đầu tiên, các khán đài thường xuyên kín chỗ; nhiều khu vực ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và các điểm quan sát pháo hoa tập trung đông người từ sớm.

Không chỉ tạo dấu ấn về văn hóa, giải trí, Lễ hội 2026 còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Theo số liệu từ Ban tổ chức, sau ba đêm thi đầu tiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%; khách nội địa gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển ghi nhận công suất phòng cao, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Các dịch vụ nhà hàng, du thuyền, vui chơi giải trí và các tour du lịch kết hợp xem pháo hoa cũng thu hút lượng lớn du khách.

Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, góp phần tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè của thành phố.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức với 6 đêm thi, kéo dài từ ngày 30/5-11/7, thu hút sự tham gia tranh tài của 10 đội pháo hoa đến từ các nước Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Macau (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Australia và hai đội của Việt Nam.

Hai đội chủ nhà Việt Nam đã tranh tài với các đội Trung Quốc và Pháp. Các đội thi đã trình diễn những màn pháo hoa đẹp mắt ấn tượng trên dòng sông Hàn (Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào ngày 11/7, góp phần khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ địa phương.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thành cổ Damascus chính thức vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Xanh thắm Cù Lao Xanh

Xanh thắm Cù Lao Xanh

(GLO)- Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.

null