Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Kết nối tâm hồn bằng ánh sáng và âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đội thi đến từ hai châu lục, hai nền văn hóa là Canada và Trung Quốc đã cùng kết nối hàng vạn khán giả bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.

2lehoi.jpg
Màn trình diễn mang tên “Stardust” của đội pháo hoa đến từ Canada. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tối 14/6, trong tiết trời đẹp và mát mẻ, dòng sông Hàn lung linh thơ mộng lại được thắp sáng với đêm thi thứ ba của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2025, với chủ đề “Hành trình kết nối.”

Hai đội thi đến từ hai châu lục, hai nền văn hóa là Canada và Trung Quốc đã cùng kết nối hàng vạn khán giả bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.

Mở màn đêm thi là đội pháo hoa Orion Fireworks đến từ Canada với màn trình diễn mang tên “Stardust-Ánh sao ma thuật”.

Một bản giao hưởng ánh sáng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vũ trụ với những chùm pháo hoa bung tỏa như sao băng lấp lánh trên bầu trời Đà Nẵng.

Khi nhẹ nhàng như sao băng, khi bùng cháy như những vụ nổ vũ trụ, màn trình diễn khiến khán giả chìm đắm trong bầu trời huyền ảo.

Từng đợt pháo hoa uyển chuyển mượt mà theo giai điệu của những bản nhạc bất hủ như “Power of Love” và “Never give up on your dreams,” khiến màn trình diễn chạm tới cảm xúc của người xem.

Đại diện đội pháo hoa Canada, ông Patrick Chadonnet, chia sẻ màn trình diễn Stardust truyền tải thông điệp về những ước mơ của nhân loại. Cả đội muốn truyền tải ý nghĩa đó đến với khán giả, mong rằng thông qua màn trình diễn, tất cả giấc mơ của mọi người sẽ trở thành sự thật.

Đối thủ của Canada, đội pháo hoa Jiangxi Yanfeng đến từ Trung Quốc lại chọn cách kể chuyện đậm chất phương Đông qua màn trình diễn “Tây Du Ký ngoại truyện.”

Toàn bộ phần trình diễn được dẫn dắt bởi một ca khúc duy nhất “Đường chúng ta đi,” bản nhạc phim Tây Du Ký bất hủ.

Khi bản nhạc cất lên, rất nhiều khán giả đã thích thú hát theo giai điệu quen thuộc của bộ phim nổi tiếng này.

Đội trưởng đội pháo hoa Trung Quốc Liang Weiming cho biết việc sử dụng một bản nhạc xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn là chủ ý của đội, nhằm kể một câu chuyện liền mạch, giúp khán giả có được hành trình cảm xúc trọn vẹn.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn chỉ một bản nhạc duy nhất cũng góp phần định hình phong cách riêng biệt cho đội, tạo nên sự nhất quán và giúp thông điệp được truyền tải rõ ràng hơn qua từng khoảnh khắc.

Ngoài ra, màn trình diễn của đội Trung Quốc thể hiện đẳng cấp với những hiệu ứng pháo hoa do chính xưởng của đội nghiên cứu và sản xuất, trong đó nổi bật là dòng pháo chuyển màu đa tầng, linh hoạt và sống động như những thước phim thần thoại.

Không chỉ được mãn nhãn với những màn biểu diễn pháo hoa, khán giả còn đắm chìm trong không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của: ca sỹ Noo Phước Thịnh, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Anh cùng hàng trăm nghệ sỹ trong nước và quốc tế.

Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng và âm nhạc ngân vang, công nghệ thực tế ảo ngoài trời Sky AR cũng gây ấn tượng riêng. Từ đêm khai mạc đến nay, trải nghiệm tương tác này không ngừng tạo hiệu ứng tích cực đối với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null