HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRONG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG:

Lan tỏa, thiết thực gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 10 năm qua, BĐBP tỉnh luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung vào xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tỉnh Bình Định có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những năm qua, khu vực biên giới biển của tỉnh cơ bản ổn định; chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị liên quan đến một số dự án KT-XH trên địa bàn vẫn còn phức tạp; tàu cá vi phạm IUU tuy có giảm nhưng chưa bền vững; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp... đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn lực lượng theo phương châm “cấp trên trước, cấp dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; phát huy tính gương mẫu, nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh.

Đồng thời, việc thực hiện các nội dung học và làm theo lời Bác trong BĐBP tỉnh luôn được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh “tiêu biểu”.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: H.P

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: H.P

Đáng chú ý, BĐBP tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” của tỉnh. BĐBP tỉnh đã tham mưu, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức cho tập thể, gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản ANTT với nhiều mô hình như: Duy trì hoạt động hiệu quả 579 tổ tự quản ANTT với 9.224 thành viên; 546 tổ tàu thuyền an toàn/2.267 tàu/13.602 thuyền viên; 1 bến bãi an toàn/286 tàu/2.965 người… Từ đó, tạo sự liên kết, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn trong khai thác thủy sản và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cải cách tốt thì cán bộ phải làm đúng đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, trước hết là phải đoàn kết nhân dân lao động, thứ hai là liên hiệp với chủ thuyền”, những người lính quân hàm xanh luôn coi đồn là nhà, biển, đảo là quê hương, ngày đêm bám dân, bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hòa mình với phong trào quần chúng.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia hàng chục nghìn ngày công làm mới, tu sửa đường giao thông, kênh mương thủy lợi, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Đơn cử là đã hỗ trợ xây dựng 75 nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, ngôi nhà “100 đồng”; hỗ trợ 80 phương tiện sinh kế trị giá 4,5 tỷ đồng; tổ chức 40 chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tặng 12.750 suất quà trị giá 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ 250 triệu đồng để xóa 26 nhà tạm, nhà dột nát; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc 2.720 lượt người trị giá 272 triệu đồng.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn nhận đỡ đầu và hỗ trợ 4,9 tỷ đồng cho 78 lượt học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và triển khai Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” để giúp đỡ 752 hộ dân/3.490 ngày công lao động, 49 phương tiện sinh kế, tặng 12 tấn gạo, 650 suất quà/960 triệu đồng…

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công tác, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2025, BĐBP tỉnh đã có 2 lần được tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá PHAN TRƯỜNG SƠN

Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null