Làm việc với hệ thống chính trị 2 làng Đê Sơmei và Đê Pral

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị 2 làng Đê Sơmei và Đê Pral, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. 
Sau khi nghe báo cáo của xã và 2 làng Đê Sơmei và Đê Pral về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu xã giải thích vì sao người dân không thiếu đất sản xuất nhưng tỷ lệ hộ nghèo toàn xã lại cao (chiếm gần 38%). Đặc biệt, tại sao người dân 2 làng Đê Pral và Đê Sơmei được các cấp quan tâm đầu tư hạ tầng đường sá, thủy lợi… đàng hoàng nhưng tỷ lệ hộ nghèo lại cao (Đê Pral chiếm gần 60%, Đê Sơmei chiếm 74%)?...
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là năng lực lãnh đạo của xã và của từng chi bộ còn yếu. Đồng chí Dương Văn Trang đề nghị Đảng ủy xã và từng chi bộ từ nay trở đi phải phát huy vai trò lãnh đạo của mình, làm đầy đủ trách nhiệm, tinh thần của cán bộ đảng viên, năng động sáng tạo, tư duy suy nghĩ làm sao lãnh đạo xã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị xã phải bám sát cơ sở, gần dân, sát dân để quan tâm nắm tình hình cũng như hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiến tới giảm nghèo bền vững… 
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại ông trình thủy lợi Đê Pral. Ảnh: Q.T
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại ông trình thủy lợi Đê Pral. Ảnh: Q.T
Trước đó, Bí thư tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế các công trình nước tự chảy ở làng Đê Pral, công trình thủy lợi Đê Pral, cũng như hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu xã cần hướng dân cho bà con 2 làng Đê Pral và Đê Sơmei không chỉ phát triển cây lúa nước mà còn phát triển các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như cà phê, chanh dây, hồ tiêu… nhằm phát huy hiệu quả công trình thủy lợi Đê Pral. Đồng thời, huyện, xã nhanh chóng lên kế hoạch khai hoang đồng ruộng, đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng của ông trình thủy lợi Đê Pral để giúp bà con phát triển sản xuất cây lúa nước nhằm đảm bảo an ninh lương thực…
Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, hỏi thăm và giao lưu với nhân dân làng Đê Sơmei. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, hỏi thăm và giao lưu với nhân dân làng Đê Sơmei. Ảnh: Q.T
Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng 2 suất quà cho hệ thống chính trị của 2 làng Đê Sơmei và Đê Pral. Tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, hỏi thăm và giao lưu văn nghệ với người dân làng Đê Sơmei tại Nhà văn hóa cộng đồng ủa làng.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

null