Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...
Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.
Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.
Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng trở nên nổi bật trên nền trời xanh.
Dù không còn lúa chín nhưng thung lũng hoa trải dài khắp các triền núi ở Mù Cang Chải thời điểm này cũng khiến du khách lạc lối. Ảnh: Hà Mai
Cả sườn đồi phủ kín sắc tím hoa mào gà, đan xen giữa nền ruộng bậc thang xanh vàng đang vào vụ chín muộn. Ảnh: Hà MaiDu khách thoải mái check-in giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, trải dài đến vô tận... ở đồi mâm xôi nhỏ. Ảnh: Hà MaiLá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh đồi khiến du khách nội địa đặt chân tới đây thêm tự hào về vẻ đẹp của đất nước. Ảnh: Hà Mai
Đến Mù Căng Chải "lệch múi giờ", du khách còn có một đặc quyền, đó là làm chủ cả một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và khoáng đạt. Điều mà vào cao điểm lúa chín không thể có được khi dòng người ùn ùn đổ về đây để chụp ruộng bậc thang nổi tiếng. Ảnh: Hà MaiMùa gặp đi qua, mùa hoa lại tới, đến Mù Cang Chải những ngày sau mưa lũ mới thấy sức sống mãnh liệt của vùng cao Tây Bắc. Cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ xen lẫn sắc xanh của lá rừng và mây trời... Lòng bỗng rộn ràng câu thơ của tiền nhân: "Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta...".
(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên tuyến đường lên cao nguyên La Vuông trong thời gian diễn ra Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc 2026, chính quyền địa phương đã bố trí các điểm gửi xe và xe trung chuyển phục vụ người dân, du khách.
(GLO)- Chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa dầm kéo dài cùng một số yếu tố khác, hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) thời gian qua tương đối ảm đạm. Tuy nhiên, tình hình được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.
(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Gia Lai là điểm đến phù hợp với những người yêu thích trekking khi sở hữu nhiều cung đường từ núi cao, rừng nguyên sinh đến những đỉnh núi nằm ngay trong lòng đô thị.
(GLO)- Từ ngày 20-8, công dân Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện được quá cảnh Trung Quốc tối đa 240 giờ (tương đương 10 ngày) mà không cần xin thị thực. Chính sách mới không chỉ giảm chi phí visa mà còn mở thêm cơ hội kết hợp quá cảnh với du lịch, công tác tại Trung Quốc.
(GLO)- Tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày là dịp thuận lợi để các gia đình đưa trẻ khám phá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm khoa học, thiên nhiên, văn hóa trước khi bước vào năm học mới.
(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.
Các điểm đến du lịch của Lào Cai tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện phục vụ lễ hội, chào đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng; bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ trong kỳ nghỉ dài sắp tới.
(GLO)- Chiều 16-8, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên chi hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”.
(GLO)- Sáng 16-8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - sản phẩm mới - liên kết mới”.
(GLO)- Với không gian du lịch trải dài từ biển Quy Nhơn đến Pleiku và vùng đại ngàn, Gia Lai hiện có nhiều lựa chọn về hàng không, đường bộ và đường sắt để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá.
(GLO)- Mũi Vi Rồng là phần nhô ra biển của dãy núi Tân Phụng, một thắng cảnh hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và những lớp trầm tích văn hóa của vùng biển Phù Mỹ Đông.
Với 7,4 triệu ghế được cung ứng trong tháng 7, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam hiện là thị trường hàng không lớn thứ 2 Đông Nam Á. Ngoài ra, hai hãng hàng không Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực về số ghế khai thác.
(GLO)- Từ niềm đam mê với những giống nho mới lạ và khát vọng làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương, anh Võ Hoàn Hảo (SN 1989, thôn Hưng Bình, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng khu vườn hữu cơ rộng 1,2 ha thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.
Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31-10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11.
(GLO)- Là ngôi làng của người Xê Đăng duy nhất trên cao nguyên Gia Lai, làng Ea Lũh (xã Biển Hồ) mang vẻ đẹp đặc biệt giữa vùng trà Biển Hồ với bãi đá cổ đủ hình thù nằm rải rác từ bờ hồ vào sâu trong làng dưới chân núi.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương thí điểm tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh phục vụ tham quan, du lịch tại khu vực phía Tây trong thời gian 6 tháng nhằm đánh giá hiệu quả, tác động trước khi xem xét triển khai đồng bộ.
(GLO)- Không chỉ là nơi lưu trú, nhiều farmstay, homestay tại khu vực phía Tây Gia Lai đang phát triển theo hướng kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp và khám phá văn hóa bản địa.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.
(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.
(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.