Krông Pa: Tiếp thêm động lực để hộ nghèo vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Với việc trao sinh kế và hỗ trợ xây dựng nhà ở, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp thêm động lực giúp nhiều gia đình khó khăn ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tạo động lực vươn lên

Dù chăm chỉ làm lụng nhưng cuộc sống gia đình anh Ksor Nin (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) vẫn luôn thiếu trước hụt sau do chỉ dựa vào hơn 6 sào mì. Thu nhập không đủ sống nên vợ chồng anh phải tranh thủ đi làm thuê. Năm 2022, gia đình anh là 1 trong 10 hộ nghèo của buôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ sinh kế gồm 3 con dê sinh sản (trị giá 6 triệu đồng).

Sau hơn 1 năm chăm sóc, đàn dê đã sinh thêm 8 con. Để cải thiện thu nhập, anh bán đi 4 con và giữ lại 7 con để tiếp tục gây đàn.

“Nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, nguồn thức ăn có sẵn ngoài tự nhiên nên không mất nhiều chi phí. Vợ chồng tôi dự tính sẽ mở rộng chuồng trại để phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả này”-anh Nin cho hay.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Krông Pa, gia đình anh Ksor Nin (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) phát triển mô hình nuôi dê, cải thiện cuộc sống. Ảnh: M.P

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Krông Pa, gia đình anh Ksor Nin (buôn Chư Krih, xã Chư Drăng) phát triển mô hình nuôi dê, cải thiện cuộc sống. Ảnh: M.P

Theo ông Ksor Bé-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Drăng: Nhận thấy mô hình phát huy hiệu quả, năm 2023, thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, xã tiếp tục hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo 30 con dê sinh sản (mỗi hộ 3 con) với tổng trị giá 60 triệu đồng để có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh: “Thời gian qua, Mặt trận xã thường xuyên rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Từ đây, chúng tôi kết nối các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế; đồng thời, động viên, khích lệ họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ xã Chư Drăng, năm 2023, từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã hỗ trợ 30 con dê sinh sản cho 10 hộ nghèo tại buôn Du (xã Chư Rcăm).

Ngoài ra, từ nguồn Quỹ “Cứu trợ của tỉnh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện rà soát, lựa chọn những hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai để hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất. Theo đó, cho 30 hộ nghèo của 2 xã Ia Rsươm, Đất Bằng được hỗ trợ 60 con dê sinh sản với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Chung tay vì người nghèo

Cùng với hỗ trợ sinh kế, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 650 triệu đồng. Riêng quý I-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giải ngân kinh phí từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để giúp sửa chữa và xây dựng 7 căn nhà cho các hộ nghèo với kinh phí hơn 255 triệu đồng.

Là một trong những gia đình thuộc hộ nghèo của xã Uar, chị Ksor H’Miơn (buôn Ngol) được nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở. Gia đình chị H’Miơn có 5 khẩu nhưng thiếu đất sản xuất, lại không có việc làm ổn định. Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ cho gia đình chị 40 triệu đồng để làm nhà “Đại đoàn kết”. Sau hơn 1 tháng khởi công, ngôi nhà có diện tích 70 m2 với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng đã hoàn thành.

Chị H’Miơn vui mừng nói: “Nếu không có sự giúp đỡ này thì chắc chẳng bao giờ tôi dám mơ tới một ngôi nhà khang trang như bây giờ. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ. Mong là các hộ nghèo khó khăn về nhà ở sẽ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà như gia đình tôi để yên tâm lao động sản xuất”.

Quỹ "Vì người nghèo" của huyện Krông Pa hỗ trợ gia đình chị Ksor H’Miơn (buôn Ngol, xã Uar) xây dựng nhà ở. Ảnh: M.P

Quỹ "Vì người nghèo" của huyện Krông Pa hỗ trợ gia đình chị Ksor H’Miơn (buôn Ngol, xã Uar) xây dựng nhà ở. Ảnh: M.P

Ông Trịnh Thanh Khiết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được gần 879 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo và tiếp tục có những giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực để tạo nguồn hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, vốn sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục phát động và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tích cực ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Với phương châm “Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức hỗ trợ người nghèo để họ có động lực vươn lên”-ông Khiết khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).