Krông Pa nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Để công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trở thành phong trào toàn dân, huyện Krông Pa đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động mỗi gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy và hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC cho người dân.

Là hộ kinh doanh tạp hoá lớn trên địa bàn buôn Chư Krih (xã Chư Drăng) với nhiều mặt hàng dễ cháy nên anh Thái Hoàng Hải luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC: “Để phòng ngừa cháy nổ, tôi thường xuyên kiểm tra các đường dây điện trong nhà, ngoài quán bởi nếu không cẩn thận khi có sự cố sẽ trở tay không kịp. Đồng thời, trang bị 2 bình chữa cháy, cát, ống nước để dập lửa khi có sự cố xảy ra”-anh Hải cho biết.

Tương tự, để phòng ngừa cháy nổ, gia đình anh Ksor Donh (buôn Chư Krih) cũng đã đăng ký với Công an xã để mua 1 bình chữa cháy trang bị cho gia đình. Anh Donh cho hay: “Ngay sau khi chính quyền địa phương tuyên truyền về việc mỗi hộ gia đình cần trang bị 1 bình chữa cháy, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương này nên đã đăng ký mua cho gia đình”.

Công an huyện Krông Pa mở lớp hướng dẫn người kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng chữa cháy. Ảnh: Lê Nam

Công an huyện Krông Pa mở lớp hướng dẫn người kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng chữa cháy. Ảnh: Lê Nam

Ông Ksor Rôk-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-cho biết: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, hộ gia đình, người dân chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Đặc biệt, hướng dẫn người dân tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, để hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

“UBND xã xác định, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nêu gương thực hiện trang bị bình chữa cháy trong nhà. Đồng thời, vận động người dân mua mỗi hộ 1 bình chữa cháy. Nếu hộ dân nào khó khăn về nguồn kinh phí có thể đăng ký, mua trả sau tại Công an xã. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 50% hộ dân trang bị được bình chữa cháy. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cho thôn trưởng tuyên truyền vận động các hộ gia đình trang bị ít nhất mỗi hộ 1 bình chữa cháy và phấn đấu đến cuối tháng 6-2024 có 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy”-chủ tịch UBND xã Chư Drăng thông tin thêm.

Tương tự, ông Kpă Sáu-Chủ tịch UBND xã Ia Rmok-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã Ia Rmok đã triển khai công tác quán triệt chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Đồng thời, chỉ đạo Bí thư Chi bộ, trưởng thôn phân công đảng viên, Mặt trận, Hội đoàn thể trong thôn, buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân theo từng cụm dân cư về công tác PCCC và trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối thoát nạn khẩn cấp; rà soát các khu vực dân cư để vận động thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC…”.

Công an huyện Krông Pa phối hợp với công an xã Ia Rsươm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác PCCC và sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Lê Nam

Công an huyện Krông Pa phối hợp với công an xã Ia Rsươm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác PCCC và sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Lê Nam

Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính và phát huy tối đa các lực lượng chữa cháy tại chỗ, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận, Hội đoàn thể và lực lượng Công an trên địa bàn huyện Krông Pa đã tuyên truyền, vận động được 17.639/21.499 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, đạt 82,04%; xây dựng và ra mắt 86 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại 77 thôn, buôn, tổ dân phố.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Để đảm bảo công tác PCCC và CNCH huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho Nhân dân trên địa bàn huyện. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực để nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về nguy cơ, tác hại của cháy nổ để nhân dân tự phòng ngừa, không để tình huống cháy, nổ bất ngờ xảy ra”.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null