Kông Chro tập trung cải thiện bộ mặt đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với việc đầu tư xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, bằng nhiều nguồn lực, huyện Kông Chro đã tập trung cải thiện bộ mặt đô thị theo hướng xanh-sạch-đẹp, an toàn và văn minh.

Là một địa phương nghèo của tỉnh nên thời gian qua, dù nhận được sự quan tâm đầu tư từ cấp trên, song kết cấu hạ tầng đô thị của huyện Kông Chro vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể. Trước thực trạng ấy, trong năm 2017, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành tập trung mọi nguồn lực, thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng khu trung tâm thị trấn trở nên khang trang hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro, cho biết, từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và các nguồn khác, huyện Kông Chro đã chi hơn 13,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục trên địa bàn thị trấn Kông Chro; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; chấn chỉnh hệ thống đường dây thông tin, dây tải điện…

Lát gạch vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Thi
Lát gạch vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, huyện đã tiến hành nâng cấp, mở rộng, lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Huệ; xử lý 220 mét rảnh thoát nước dọc và ngang gây mất vệ sinh môi trường ở một số tuyến đường nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ, Anh Hùng Núp, Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài chiếu sáng là 6.744 mét, gồm 190 trụ đèn bát giác cao 9 mét và 204 bộ đèn; lắp đặt 24 bộ khung hoa trang trí theo trụ với 5 chủ đề: Biển đảo, Chuyển mình, Tây Nguyên vui hội, Chim Brao và Mùa xuân; đồng thời thu hồi, tận dụng hệ thống chiếu sáng cũ còn sử dụng được (74 bộ đèn, 62 cần đèn, 24 trụ thép) chuyển sang lắp đặt ở những tuyến đường chưa có điện hoặc thay thế các bóng đã bị hư hỏng nhằm tăng độ phủ sáng cho khu vực nội thị; trồng thêm 172 cây xanh (muồng hoàng yến, bàng lá nhỏ) từ Ngã 3 Ban Chỉ huy quân sự huyện đến cầu Yang Trung…

“Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế-Hạ tầng còn phối hợp với các đơn vị Viễn thông và Điện lực kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây thông tin, dây tải điện, cột điện gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn; qua đó kịp thời sửa chữa, thay thế cũng như kiên quyết gỡ bỏ những đường dây không còn sử dụng nữa”-ông Sơn thông tin thêm.

Ngoài ra, giải tỏa hành lang an toàn giao thông cũng là vấn đề được huyện Kông Chro chú trọng triển khai xuyên suốt nhằm góp phần cải thiện mỹ quan đô thị. Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông-Công an huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin, UBND thị trấn, Tổ tự quản An toàn giao thông, Tổ trưởng Tổ dân phố, Đội Quy tắc đô thị và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực đường Nguyễn Huệ và xung quanh chợ trung tâm huyện; yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, tài sản và hàng hóa nằm trong lòng lề đường, vỉa hè; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng nhà ở trái phép, dựng mái che hoặc công trình khác lấn chiếm hành lang, vỉa hè. Riêng các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, các ngành chức năng đã vận động người dân cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa, cơi nới.

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt mở rộng xung quanh khu vực nội thị. Ảnh: Hồng Thi
Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt mở rộng xung quanh khu vực nội thị. Ảnh: Hồng Thi

Nói về nhiệm vụ trong thời gian đến, ông Sơn cho hay: Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chào mừng kỷ niệm 30 năm tái thành lập huyện, sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát lại lòng đường, vỉa hè để sắp xếp bố trí chợ hoa Xuân; cắt tỉa, quét vôi cây xanh; đề nghị huyện bố trí nguồn vốn sự nghiệp giao thông để tiếp tục khắc phục hệ thống rãnh thoát nước hư hỏng. Phòng cũng đã xây dựng kế hoạch trình UBND huyện về việc sắp xếp lại số nhà trên địa bàn thị trấn một cách logic và quy cũ hơn, bởi lẽ điều này đã được thực hiện từ năm 1995 và nhiều nhà mới phát sinh sau đó vẫn chưa có số nhà. Quy hoạch chung thị trấn Kông Chro cũng đang chờ tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2018 với nguồn vốn bổ sung hơn 700 triệu đồng.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null