Từ khóa: vỉa hè

Pleiku đầu tư nguồn lực xây dựng phố xanh, hè thoáng

Pleiku đầu tư nguồn lực xây dựng phố xanh, hè thoáng

(GLO)- Bên cạnh huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cũng tranh thủ sự đồng thuận của người dân để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ đó, phố phường thêm sáng-xanh-sạch-đẹp và hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Thiếu đồng bộ trong thi công lát đá vỉa hè

Thiếu đồng bộ trong thi công lát đá vỉa hè

(GLO)- 1. Hơn 1 năm trước, tuyến đường mà gia đình bạn tôi đang sinh sống được Nhà nước đầu tư kinh phí để mở rộng, nâng cấp. Người dân sinh sống dọc hai bên đường rất phấn khởi. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Nhếch nhác vỉa hè đường Lê Thánh Tôn

Nhếch nhác vỉa hè đường Lê Thánh Tôn

(GLO)- Từ năm 2020, khi triển khai thực hiện Dự án đường nội thị TP. Pleiku, hơn 100 m vỉa hè bê tông đường Lê Thánh Tôn (sát hàng rào của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, thuộc tổ dân phố 6, phường Ia Kring) bị xới lên rồi để mặc cho cỏ dại mọc um tùm.
Họp chợ trên vỉa hè: Ẩn họa khôn lường

Họp chợ trên vỉa hè: Ẩn họa khôn lường

(GLO)- Tình trạng buôn bán, họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dọc theo các tuyến quốc lộ hiện nay đang được xem là những “cái bẫy“, không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả người mua và bán bởi những thói quen “tiện dụng“ nhất thời. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng biến vỉa hè thành chợ của người dân.
Biến vỉa hè thành nơi kinh doanh buôn bán

Biến vỉa hè thành nơi kinh doanh buôn bán

(GLO)- Mặc dù ngành chức năng TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc mạnh mẽ nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông.
Miền Trung - Tây nguyên: Nạn bảo kê vỉa hè lộng hành

Miền Trung - Tây nguyên: Nạn bảo kê vỉa hè lộng hành

Trong khi nạn “tín dụng đen“ chưa lắng xuống thì các tỉnh Tây Nguyên lại đối mặt với nạn bảo kê vỉa hè. Các đối tượng không ngần ngại công khai đòi chia % thu nhập, bắt nộp mỗi tháng hàng triệu đồng... để được yên ổn kinh doanh, buôn bán.
Chuyện cái vỉa hè

Chuyện cái vỉa hè

(GLO)- Gần 1 năm trước, khi dẫn đầu đoàn liên ngành của quận ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, ông Đoàn Ngọc Hải-Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã thẳng thắn tuyên bố với báo chí:

Vỉa hè lại bị tái lấn chiếm

(GLO)- Sau hơn 3 tháng kể từ ngày các lực lượng chức năng TP. Pleiku đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị (27-3), hầu hết các hộ dân, hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ các công trình phụ, mái che… để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
TP. Pleiku tập trung xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

TP. Pleiku tập trung xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

(GLO)- Trước thực trạng nhiều tuyến đường phố bị các hộ dân lấn chiếm, cơi nới dựng rào trên vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng đến lưu thông, dễ xảy ra tai nạn. Sáng 27-3, UBND TP. Pleiku đã đồng loạt triển khai lập lại trật tự đô thị tại tất cả 14 phường, 9 xã trực thuộc.
TP. Pleiku: Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý lòng đường, vỉa hè

TP. Pleiku: Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý lòng đường, vỉa hè

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-CT của UBND TP. Pleiku, về tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Sáng 27-3, đồng loạt trên tất cả 23 xã, phường trực thuộc đã tổ chức ra quân lập lại trật tự, tạo hành lang thông thoáng trên các tuyến phố.