Kông Chro nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến cuối năm 2022, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) còn 5.033 hộ nghèo, giảm 709 hộ so với năm 2021.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, đầu tháng 12-2022, 71 hộ ở xã An Trung đã vươn lên thoát nghèo. Anh Đinh Kênh (làng Brò) cho biết: 10 năm trước, vợ chồng anh ra ở riêng. Vừa nuôi con nhỏ thường xuyên đau ốm, mẹ già bệnh tật nằm một chỗ nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Được xã tạo điều kiện, anh Kênh đã vay 30 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua giống cây trồng, vật nuôi. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sau mỗi vụ thu hoạch, anh trả bớt tiền vay, có vốn tái đầu tư, phát triển sản xuất.

 Nhờ tích cực lao động sản xuất, gia đình anh Đinh Kênh (bìa phải, làng Brò, xã An Trung, huyện Kông Chro) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ngọc Minh
Nhờ tích cực lao động sản xuất, gia đình anh Đinh Kênh (bìa phải, làng Brò, xã An Trung, huyện Kông Chro) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ngọc Minh



“Đến năm 2019, tôi trả hết nợ và mua được 1 chiếc máy cày phục vụ sản xuất và làm thuê kiếm thêm thu nhập. Hiện gia đình có 4 ha mía, mì, lúa nước và 1 ha chuyên trồng cỏ, duy trì đàn bò 9 con và 5 con dê. Thu nhập hàng năm của gia đình hơn 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-anh Kênh chia sẻ.

Những năm qua, xã An Trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Địa phương cũng tranh thủ các nguồn lực để trao sinh kế, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Long cho hay: “Bên cạnh đó, xã thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội giúp cho người nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, toàn xã còn 353 hộ nghèo, giảm 72 hộ so với năm 2021”.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo, xã Yang Trung còn tiến hành rà soát hoàn cảnh cụ thể từng hộ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn. Bà Đặng Thị Phương Đông-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: “Phần lớn hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Do đó, ngay từ đầu năm 2022, xã xây dựng kế hoạch với những giải pháp hỗ trợ hộ nghèo một cách phù hợp. Đến cuối năm 2022, toàn xã còn 111 hộ nghèo, giảm 5,42% so với cuối năm 2021”.

Song song với sự nỗ lực của người dân, từ đầu năm đến nay, huyện đã kịp thời thực hiện các chính sách giảm nghèo. Toàn huyện có 3.408 người nghèo, 2.289 người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 11 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây nhà với định mức 50 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, trong năm, huyện đã giải quyết việc làm cho 694 người và mở 5 lớp đào tạo nghề cho 165 học viên. Ngoài ra, đến nay, toàn huyện có 2.184 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ 66 tỷ đồng; 843 hộ cận nghèo vay vốn với tổng số dư nợ 29 tỷ đồng. Từ đó đã tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo vươn lên. Đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 5.033 hộ nghèo, chiếm 39,69% dân số, giảm 709 hộ so với năm 2021; còn 1.919 hộ cận nghèo, chiếm 15,13% dân số.  

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Thời gian tới, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến tiêu chí nghèo, chính sách giảm nghèo; tổ chức, hướng dẫn cách làm ăn, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên, hạn chế đến mức thấp nhất tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người nghèo, người dân tộc thiểu số; ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ mới thoát nghèo và hộ nghèo dân tộc thiểu số. Đồng thời, các ngành và các xã, thị trấn tích cực thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện”.

 

 NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

null