Kông Chro giúp hộ nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án 5 về “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có 357 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn góp phần giúp địa phương làm tốt công tác giảm nghèo cũng như giúp người nghèo an cư.

Những ngày này, vợ chồng chị Đinh Thị Dung (làng Brọch Siêu, xã An Trung) không giấu được niềm vui khi chuyển về ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Chị Dung xúc động chia sẻ: “Mình lập gia đình năm 2018 và mới sinh được 1 cháu. Mặc dù gia đình có hơn 1 ha đất trồng mì nhưng thu nhập thấp nên hoàn cảnh khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi mua bò về nuôi, rồi hỗ trợ xây dựng nhà ở, vợ chồng mình mừng lắm. Hiện đàn bò đã tăng lên 3 con, mình sẽ chăm sóc thật tốt để làm vốn phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo”.

Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kông Chro được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: H.T

Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kông Chro được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: H.T

Tương tự, bà Đinh Thị Khê (cùng làng) cũng rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Trước đó, vì không có đất ở, vợ chồng bà sống cùng con trai trong nhà chòi dựng tạm trên khu đất sản xuất ở làng Brò. Năm 2018, khi con trai lấy vợ về làng Brọch Siêu, ông bà cũng xin chuyển về ở cùng. Thấu hiểu được hoàn cảnh của bà, Ban Nhân dân thôn Brọch Siêu đã đưa vào danh sách hộ được hỗ trợ nhà ở; đồng thời, tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc trao cho vợ chồng bà 40 m2 đất trong khuôn viên nhà rông của làng để xây nhà và được dân làng đồng thuận.

Anh Đinh Xe-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brọch Siêu-cho biết: Làng có 145 hộ, trong đó, người Bahnar chiếm gần 72,8%. Hiện nay, làng còn 58 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo. Những năm qua, Nhà nước quan tâm hỗ trợ gạo lúc giáp hạt, cây-con giống, phân bón để sản xuất giúp bà con bớt khó khăn. Riêng năm 2023, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho 4 hộ nghèo xây dựng nhà nên bà con rất phấn khởi và yên tâm làm ăn để phát triển kinh tế.

Nói về công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho hay: Xã có 1.355 hộ với 5.590 khẩu, trong đó có 353 hộ nghèo, chiếm 26,05%. Năm 2023, xã có 9 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ngay khi triển khai chương trình, UBND xã đã chỉ đạo rà soát đối tượng và tìm quỹ đất để hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở; đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp 90 ngày công.

Đại diện các cấp ngành hỏi thăm hoàn cảnh và hỗ trợ các hộ nghèo tại huyện Kông Chro xây dựng nhà ở. Ảnh: Hồng Thương

Đại diện các cấp ngành hỏi thăm hoàn cảnh và hỗ trợ các hộ nghèo tại huyện Kông Chro xây dựng nhà ở. Ảnh: Hồng Thương

Tại xã Chư Krêy, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cũng đã giúp cho người nghèo an cư. Chủ tịch UBND xã Khương Đình Huy thông tin: Năm 2023, toàn xã có 39 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà với tổng kinh phí 1,716 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương là 1,56 tỷ đồng, ngân sách huyện là 156 triệu đồng.

Để đảm bảo việc xây dựng nhà ở theo đúng các tiêu chí quy định của ngành Xây dựng, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động gia đình, cộng đồng đóng góp thêm vật chất, ngày công với tổng vốn huy động 78 triệu đồng; thường xuyên giám sát, hỗ trợ người dân trong quá trình thi công. Đến nay, 26/39 căn nhà đã hoàn thành.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Kông Chro có 649 hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Năm 2023, 357 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí 12,298 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 11,18 tỷ đồng, ngân sách huyện 1,118 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Đến nay, toàn huyện có 319/357 căn nhà đã hoàn thành. Tuy nhiên, theo thiết kế mẫu nhà ở do Sở Xây dựng ban hành để lựa chọn triển khai thực hiện thì kinh phí dao động 78-80 triệu đồng/căn đối với nhà xây mới, trong khi đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ 44 triệu đồng/căn nên địa phương gặp khó trong việc huy động vốn triển khai, nhất là khi điều kiện của các hộ còn quá khó khăn. Do đó, huyện mong tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí ngoài ngân sách cho các hộ xây mới để đảm bảo xây dựng theo mẫu thiết kế do Sở Xây dựng ban hành.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null