Kông Chro cần khắc phục khó khăn, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát Kế hoạch thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”, đoàn giám sát do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát tại huyện Kông Chro.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng của tỉnh, hàng năm, UBND huyện Kông Chro ban hành quyết định, chương trình, kế hoạch chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện phối hợp cùng các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Theo đó, trong 5 năm (2016-2020), ngành nông nghiệp huyện Kông Chro phát triển toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng khả năng cạnh tranh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện đạt 1.892 tỷ đồng (giá so sánh 2010) gấp 1,54 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,1%. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 42,5% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Đặc biệt, phương thức sản xuất có sự chuyển biến tích cực từ khâu giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước sản xuất theo hướng VietGAP các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng sản xuất tập trung góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Kông Chro còn những hạn chế như: chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; sản xuất nông-lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ; việc chuyển dịch cơ cấu giữa các lĩnh vực chưa rõ nét, giá trị trồng trọt chiếm tỷ lệ cao so với các ngành khác. Cùng với đó, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất chưa mạnh. Đặc biệt, giá các mặt hàng nông sản bấp bênh thiếu ổn định, trong khi giá vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Nông dân xã Yang Trung thu hoạch trái cây. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nông dân xã Yang Trung thu hoạch nhãn. Ảnh: Nguyễn Diệp


Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả, UBND huyện Kông Chro đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: tiếp tục có cơ chế, chính sách đầu tư vào nông nghiệp; tăng nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, dược liệu, rau hoa; đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi cho người dân sản xuất…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá cao những nỗ lực của huyện Kông Chro trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 5 năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. 

 

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null