Khơi dậy phong trào billiards vùng “chảo lửa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn duy trì tổ chức giải vô địch billiards nhằm cổ vũ phong trào tập luyện trong cộng đồng và khơi dậy niềm đam mê cho các cơ thủ.

Krông Pa vốn không phải là địa phương nổi trội trong làng billiards như TP. Pleiku, thị xã An Khê hay các huyện: Đak Pơ, Kbang, Đak Đoa… Tuy nhiên, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, Krông Pa bất ngờ giành 1 huy chương bạc nội dung carom 3 băng. Chủ nhân của tấm huy chương này là tay cơ Nguyễn Trường Lâm-người TP. Pleiku thi đấu trong màu áo của huyện Krông Pa.

Cũng bởi, tại giải này, TP. Pleiku đã đủ suất đăng ký. Thế nhưng, thành tích này cũng đủ thôi thúc những người làm thể thao vùng “chảo lửa” dành sự quan tâm cho công tác bồi dưỡng vận động viên (VĐV) để so tài tại các giải đấu cấp tỉnh.

Ban tổ chức lần đầu tiên đưa nội dung Carom 3 băng vào thi đấu cho tất cả quần chúng nhân dân trong toàn huyện tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức lần đầu tiên đưa nội dung Carom 3 băng vào thi đấu cho tất cả quần chúng nhân dân trong toàn huyện tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2022, huyện Krông Pa lần đầu tiên tổ chức giải billiards song giới hạn đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với số lượng VĐV hạn chế và chất lượng chuyên môn không cao. Đến năm 2023, giải đấu được mở rộng với sự tham gia của các VĐV trên địa bàn huyện; song nội dung thi đấu chỉ dừng ở billiards libre (bida tự do) và carom 1 băng.

Sau 2 lần tổ chức, giải đấu năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 15-9 đã ghi nhận bước đột phá của phong trào biliards tại Krông Pa với nhiều điểm đổi mới. Ngoài nội dung libre và carom 1 băng, Ban tổ chức đã đưa nội dung carom 3 băng vào thi đấu.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, Trưởng ban tổ chức giải-cho hay: Sau 2 lần tổ chức, phong trào billiards có bước phát triển đáng kể. Nhiều người thay vì chỉ xem billiards như một trò chơi thì nay đã tập luyện nghiêm túc, bài bản để tham gia thi đấu.

“Các câu lạc bộ đầu tư bàn lớn tiêu chuẩn thi đấu carom 3 băng giúp chúng tôi có cơ sở để tổ chức nội dung này. Carom 3 băng là nội dung đang có hiệu ứng tốt khi các cơ thủ Việt Nam như Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam”-ông Mạo nhấn mạnh.

Để tạo cơ hội cho các cơ thủ, tại giải lần này, Ban tổ chức chia 3 nhóm đối tượng: nhóm tự do không phân biệt lứa tuổi; nhóm cán bộ, công chức, viên chức dưới 50 tuổi và nhóm cán bộ, công chức, viên chức trên 50 tuổi. Nhờ đó, giải có sự tham gia của gần 70 VĐV thuộc 25 đoàn, trong khi năm 2023 có 55 VĐV. Ngay Giải Vô địch Billiards toàn tỉnh năm 2023 cũng chỉ có hơn 120 VĐV tranh tài. Điều này cho thấy sức hút của billiards với người dân vùng “chảo lửa”.

Ban tổ chức trao giải cho các tay cơ xuất sắc. Ảnh: L.V.N

Ban tổ chức trao giải cho các tay cơ xuất sắc. Ảnh: L.V.N

Không chỉ số lượng VĐV tham gia đông đảo, giải đấu cũng để lại ấn tượng với chất lượng chuyên môn tương đối cao. Ban tổ chức đã phát hiện những tay cơ trẻ có thể bồi dưỡng để trở thành hạt nhân của phong trào billiards của huyện.

Đơn cử như tay cơ Nguyễn Diên Mười (thị trấn Phú Túc) đã giành cả 3 huy chương vàng ở nội dung libre, carom 1 băng và carom 3 băng. Ở nội dung carom 3 băng, trong các trận đấu, anh đều đạt chỉ số trung bình khoảng 1.0. Đây là chỉ số điểm/lượt cơ thể hiện phần nào trình độ của cơ thủ.

Vận động viên Nguyễn Diên Mười chia sẻ: “Năm nay, Ban tổ chức đã đưa nội dung carom 3 băng vào nội dung thi đấu. Sau giải này, tôi và một số anh em của Krông Pa đăng ký thi đấu ở giải vô địch billiards cấp tỉnh với mục tiêu giao lưu, học hỏi với các tay cơ bạn. Hy vọng những lần được cọ xát như thế, các VĐV ở Krông Pa học hỏi thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ để có thể cạnh tranh huy chương ở các giải của tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null