Khoanh vùng 14 ngày đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai để xử lý dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 255/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại TP. Pleiku.
Theo đó, ngày 4-8-2021, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 246/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần đầu với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku. Trong đó, có nội dung chỉ đạo “thực hiện khoanh vùng tạm thời đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (địa chỉ 126 đường Wừu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trong thời gian 72 giờ, kể từ 13 giờ 30 phút ngày 4-8-2021” để điều tra dịch tễ, lập danh sách, xác minh, truy vết, sàng lọc, xét nghiệm, cách ly các đối tượng có liên quan đến trường hợp F0 theo quy định và tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chờ kết quả xét nghiệm sẽ có hướng xử lý tiếp theo”. 
Lúc 16 giờ, Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ cán bộ y tế, nhân viên và những người liên quan đến ca bệnh Covid-19 (ông T.Đ.D, mã BN 181766) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Trong đó, đã ghi nhận trường hợp cán bộ y tế bà L.H.A. của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trong thời gian cán bộ cách ly y tế. Đây là cán bộ y tế có tiếp xúc trực tiếp với trường hợp F0 (BN181766) khi hướng dẫn công dân làm thủ tục và điều tra dịch tễ. 
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiếp tục khoanh vùng 14 ngày kể từ 16 giờ ngày 7-8 để xử lý dịch. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện khoanh vùng 14 ngày kể từ 16 giờ ngày 7-8 để xử lý dịch. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định tiếp tục “thực hiện khoanh vùng xử lý dịch đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (địa chỉ 126 đường Wừu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trong thời gian 14 ngày, kể từ 16 giờ ngày 7-8-2021” để điều tra dịch tễ, truy vết, sàng lọc, xét nghiệm, cách ly các đối tượng có liên quan đến trường hợp F0 theo quy định và tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, khoanh vùng dập dịch. 
Trước diễn biến dịch bệnh nói trên, theo ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tổ chức vận chuyển, cách ly trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đến cơ sở điều trị Covid-19 và điều trị bệnh nhân Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đánh giá lại toàn bộ quy trình phân luồng, đăng ký xét nghiệm, khai báo y tế-điều tra dịch tễ, tiếp nhận công dân, thực hiện lấy mẫu, chờ nhận kết quả xét nghiệm cũng như việc tập huấn cho nhân viên y tế, việc phân loại sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế tại các khu vực, vị trí nguy cơ cao trong bệnh viện. 
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường, phương tiện, xử lý rác thải y tế, rác thải lây nhiễm tại bệnh viện theo quy định. Tiếp tục thực hiện chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và thực hiện giãn cách trong bệnh viện, thực hiện phương châm bệnh nhân khoa nào ở yên khoa đó, nhân viên y tế hạn chế di chuyển qua lại giữa các khoa phòng, chỉ di chuyển khi thật cần thiết. 
Ủy ban nhân dân TP. Pleiku và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku tiếp tục thực hiện khoanh vùng tạm thời đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai để tập trung tổ chức điều tra dịch tễ, xác minh, truy vết, xét nghiệm tầm soát, tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tổ chức đánh giá lại sau 3 ngày để có hướng xử lý tiếp theo. Khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức cách ly y tế đối với nhân viên y tế, lực lượng tiếp xúc gần với ca bệnh F0 tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Nâng cao tinh thần phòng-chống dịch Covid-19, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình dịch Covid-19.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.