Khi thể thao "bắt tay" với du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thể thao không chỉ đơn thuần là môn rèn luyện thân thể mà đã trở thành tiềm năng thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển. Tại Gia Lai, du lịch thể thao đã manh nha phát triển và hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng hấp dẫn, là mảnh đất đầy tiềm năng trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, phát triển thể thao gắn kết với du lịch là quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong thời gian qua. Việc “bắt tay” giữa 2 ngành này bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan khi Gia Lai trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách vừa yêu thể thao, vừa thích khám phá về vùng đất mới.

 Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2021 đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2021 đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc



Nổi bật trong xu hướng này từ nhiều năm nay chính là Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu lối chơi đẹp cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đội bóng Phố núi đã tạo sức hút lớn với người hâm mộ cả nước. Cơ sở hạ tầng liên quan đến đội bóng như Sân vận động Pleiku, Học viện Bóng đá tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng trở thành điểm đến của đông đảo khách du lịch. Cao điểm như trận cầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội ở mùa giải V.League 2021, sân Pleiku đã sớm “cháy vé”. Trong đó có hàng ngàn người từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đak Lak… đổ về Phố núi để theo dõi trận đấu. “Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai là điểm nhấn nổi bật nhất để thúc đẩy du lịch tại địa phương. Ngoài những trận đấu của đội, Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng đã trở thành địa điểm gắn liền với các tour du lịch”-ông Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoàng, nhờ năng lực tổ chức tốt, đảm bảo an ninh trật tự, y tế cùng cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ mà Gia Lai đã được trao quyền đăng cai nhiều giải đấu thể thao tầm cỡ quốc gia thu hút rất nhiều người tham gia. Năm 2021, Gia Lai đăng cai tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Sự kiện thể thao này đã thu hút 6-7 ngàn người từ nhiều địa phương khác đổ về khiến hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, homestay tại TP. Pleiku đều “cháy” phòng.

Chị Mai Thị Xuân (TP. Hà Nội) chia sẻ: “Khi Ban tổ chức thông báo giải sẽ diễn ra ở Gia Lai, gia đình tôi rất háo hức đăng ký tham gia vì trước giờ chưa có dịp đến vùng đất tươi đẹp này. Và tôi rất thỏa mãn với phong cảnh, khí hậu, ẩm thực của phố núi Pleiku. Khi có thời gian rảnh rỗi, gia đình tôi nhất định sẽ lựa chọn Gia Lai để quay lại khám phá những điều mới lạ ở mảnh đất này”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng cho hay: “Hàng năm, Gia Lai luôn được Tổng cục Thể dục-Thể thao giao tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia cũng như khu vực. Mới đây là Giải Kickboxing toàn quốc, Giải Karate khu vực miền Trung-Tây Nguyên hay vào tháng 7 tới là Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 40 và một số giải khác vào cuối năm. Mỗi giải đấu đều thu hút hàng trăm thành viên các đoàn từ nhiều địa phương về tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn, lý tưởng. Chúng tôi cũng nỗ lực phối hợp với các ngành Y tế, Công an… để tổ chức tốt từng giải đấu tạo uy tín và làm tiền đề để tiếp tục giành quyền đăng cai nhiều giải đấu lớn khác”.

Gia Lai được đánh giá là địa phương phù hợp với môn nhảy dù lượn. Ảnh: Văn Ngọc
Gia Lai được đánh giá là địa phương phù hợp với môn nhảy dù lượn. Ảnh: Văn Ngọc


Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông tin: Gia Lai có nhiều tiềm năng về du lịch thể thao mạo hiểm với địa hình nhiều thác, sông, núi có thể phát triển nhiều môn như leo núi, chèo thuyền, đua xe địa hình… Sở đã cử cán bộ đến các địa phương thành công về loại hình này để học tập nhằm có thể áp dụng thực tế tại Gia Lai. “Khi đã có định hướng và kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khai thác và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo ra điểm nhấn cho du lịch thể thao của tỉnh nhà”-ông Hoàng khẳng định.

Trong thời gian gần đây, một số loại hình như: trekking, leo núi, chèo thuyền… cũng đã manh nha phát triển gắn với các địa danh như Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn Kon Chư Răng, núi Chư Nâm, hồ Chư Jôr… Nhiều câu lạc bộ dù lượn tại Việt Nam cũng đổ về Gia Lai để khảo sát nhằm tổ chức các giải đấu dù lượn gắn với các địa điểm du lịch. Anh Nguyễn Quang Chuẩn-thành viên Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội-nhận xét: “Ở Gia Lai có khá nhiều địa điểm có thể cất cánh bay dù lượn đẹp như tại núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm hay đèo Tung Keng (xã Ayun, huyện Chư Sê). Nếu được tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn, tôi tin tương lai sẽ có những giải dù lượn được tổ chức tại Gia Lai”.

 

 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

null