Khánh Hòa chuẩn bị đón khách vào 15.10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch đón khách du lịch trở lại trong tháng 10 và ưu tiên loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khép kín.

Khánh Hòa sẽ đón khách quốc tế vào ngày 1.12.2021.
Khánh Hòa sẽ đón khách quốc tế vào ngày 1.12.2021.
Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch dự thảo đón khách trở lại, trong đó ưu tiên triển khai đón khách nội tỉnh, ngoại tỉnh từ ngày 15.10 và khách quốc tế sẽ đón vào đầu tháng 12 năm nay.
Nà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, để chuẩn bị đón khách nội tỉnh, sở đã xây dựng các gói kích cầu phù hợp với điều kiện người dân qua khẩu hiệu “Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa”. Đối tượng đi du lịch có chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin hoặc tiêm 1 mũi nhưng có xét nghiệm âm tính. Thời gian đề xuất từ giữa tháng 10.2021 sẽ tổ chức thí điểm đón du khách.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh. Ảnh: Hiền Lương
Khách quốc tế đến Khánh Hòa phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh. Ảnh: Hiền Lương
Đối với du lịch ngoại tỉnh, sẽ ưu tiên thu hút nguồn khách các tỉnh lân cận, sau đó đến các khu vực xa hơn như Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh đông Nam bộ, Bắc bộ. Điều kiện áp dụng cho đối tượng khách này ngoài các điều kiện như khách nội tỉnh thì phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính. Ngành du lịch ưu tiên đối tượng khách đi du lịch trọn gói, theo tour, tuyến…

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngành văn hóa nghiên cứu thêm các dịch vụ đặc trưng địa phương, vùng miền để phục vụ du khách quốc tế. Ảnh: Hiền Lương
Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngành văn hóa nghiên cứu thêm các dịch vụ đặc trưng địa phương, vùng miền để phục vụ du khách quốc tế. Ảnh: Hiền Lương
Khách quốc tế đến Khánh Hòa phải đủ 2 mũi vắc xin; mũi thứ 2 đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã chữa khỏi Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp và thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.   

Khánh Hòa có thế mạnh về biển để đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: Hiền Lương
Khánh Hòa có thế mạnh về biển để đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: Hiền Lương
Về công tác đảm bảo y tế đón khách, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã cơ bản khống chế được dịch, tỷ lệ phủ vắc xin đang tiến triển rất tốt khi dự kiến đến cuối tháng 9 này tỉnh sẽ có 100% dân số trong độ tuổi (18 tuổi trở lên) được tiêm mũi 1 vắc xin, 40% tiêm mũi 2.

Khánh Hòa ưu tiên lựa chọn nguồn khách du lịch nghỉ dưỡng, khép kín đến với tỉnh trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Hiền Lương
Khánh Hòa ưu tiên lựa chọn nguồn khách du lịch nghỉ dưỡng, khép kín đến với tỉnh trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Hiền Lương
Chia sẻ lộ trình đón khách, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đón khách trở lại trong tình hình mới. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, thời tiết ở đây rất thuận lợi để đón khách, nhất là du khách các nước xứ lạnh như Nga đến nghỉ đông. "Về chủ trương, tỉnh cho phép 3 đơn vị Vinpearl, Vietjet và Vietravel đón khách quốc tế đến Khánh Hòa, trước mắt là đón các chuyên gia nước ngoài đến cách ly, nghỉ dưỡng", ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu ngành du lịch nghiên cứu lộ trình mở cửa cho phép tắm biển trở lại để phục vụ du khách. Ảnh: Hiền Lương
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu ngành du lịch nghiên cứu lộ trình mở cửa cho phép tắm biển trở lại để phục vụ du khách. Ảnh: Hiền Lương
Để hỗ trợ vắc xin cho ngành du lịch, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất phân bổ thêm 30.000 liều vắc xin để tiêm cho lao động phục vụ trong ngành du lịch; giao Sở Du lịch xây dựng phương án phục hồi du lịch dựa theo tiến độ tiêm vắc xin; Sở Y tế, GTVT… hỗ trợ ngành Du lịch xây dựng phương án đón khách du lịch an toàn; Sở VH-TT chuẩn bị các chương trình văn hóa phục vụ khách du lịch.
Theo Hiền Lương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null