Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người dân và xây dựng một tương lai tốt đẹp với tất cả các đối tác.

 

 Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)



Trong 2 ngày 24- 25/2 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2020 đã chủ trì tổ chức Hội nghị các Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOCA).

Nội dung hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể cộng động Văn hóa-Xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA.

Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại biểu các bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Công an… cùng các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký ASEAN đánh giá, kể từ khi thành lập ASEAN đã cho thấy một sự tiến bộ ổn định trong hội nhập khu vực, duy trì tăng trưởng kinh tế, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội.

Mặc dù kết quả đạt được không chắc chắn do ảnh hưởng căng thẳng trong hệ thống thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế ASEAN đã được thực hiện tốt trên mức trung bình toàn cầu.


 

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Hùng-Đặng Tuấn/TTXVN)


Những nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN tiếp tục sinh hoa kết trái. Là trụ cột của nhân dân ASEAN, không nên ngại quảng bá những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch ASEAN chi tiết năm 2025...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Hội nghị cũng tập trung xem xét, thảo luận về đề cương, các chỉ số đánh giá cũng như lộ trình và nội dung chính sẽ được xây dựng trong Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Trên cơ sở đó thực hiện đánh giá cả ở cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020 để làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025…

Bà Hà Thị Minh Đức, Trưởng đoàn SOCA Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bà Hà Thị Minh Đức cho biết, năm 2020 là một năm quan trọng với Việt Nam, đánh dấu kỷ niệm 25 năm kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN; tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo chủ đề của Năm ASEAN 2020 được Việt Nam lựa chọn là “Gắn kết và chủ động thích ứng” có thể thấy ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người dân và xây dựng một tương lai tốt đẹp với tất cả các đối tác…

Kết quả của Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOCA) lần này sẽ là một trong những nội dung quan trọng được báo cáo tại Hội nghị SOCA lần thứ 28 và Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23, diễn ra từ ngày 5- 8/4/2020 tại thành phố Đà Nẵng, ngay trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null