Kbang tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đạt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Cải thiện tiêu chí thu nhập, hộ nghèo

Xã Kon Pne phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2025 nhưng đến nay còn đến 6 tiêu chí chưa đạt. Trong số này có các tiêu chí khó thực hiện như: nhà ở, hộ nghèo, thu nhập. Ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Hiện toàn xã còn 177 hộ nghèo và 115 hộ cận nghèo/426 hộ dân. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 41,54%, trong khi theo quy định, để đạt chuẩn tiêu chí NTM thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 là 8,5%.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân theo tiêu chí quy định là 47 triệu đồng/người/năm nhưng xã chỉ mới đạt 32,2 triệu đồng. Đây là một trong những thách thức lớn của xã trên hành trình “về đích” NTM.

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Pne, xã sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp để từng bước giúp người dân cải thiện thu nhập.

Năm 2024, xã đặt mục tiêu giảm 41 hộ nghèo, phấn đấu nâng mức thu nhập lên 35 triệu đồng/người. Đồng thời, xã tiếp tục duy trì, củng cố 13 tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí: thông tin và truyền thông, y tế.

Huyện Kbang quan tâm đầu tư để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.P

Huyện Kbang quan tâm đầu tư để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.P

Tương tự, theo ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong, năm 2023, xã cũng lồng ghép các nguồn lực triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm giúp người dân cải thiện thu nhập.

Cùng với đó, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo và phân công các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức theo dõi, giúp đỡ những hộ đăng ký thoát nghèo. Nhờ vậy, năm 2023, toàn xã có 65 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, xã chỉ mới đạt 10/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 chỉ ở mức hơn 30,3 triệu đồng. Xã hiện còn 324 hộ nghèo (chiếm 47,07%) và 231 hộ cận nghèo.

Nỗ lực hoàn thành tiêu chí khó

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Sơn: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, huyện xác định nếu hoàn thành tốt các tiêu chí khó như: nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo… thì sẽ tạo động lực thực hiện các tiêu chí khác.

Do vậy, từ năm 2021 đến nay, huyện đã huy động các doanh nghiệp, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp hơn 4,3 tỷ đồng để hỗ trợ 255 hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, huyện đã cơ bản xóa được nhà tạm, tỷ lệ hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng chiếm trên 70%.

Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã Đak Rong (huyện Kbang) hỗ trợ người dân làng Hà Đừng 1 thâm canh lúa nước. Ảnh: M.P

Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã Đak Rong (huyện Kbang) hỗ trợ người dân làng Hà Đừng 1 thâm canh lúa nước. Ảnh: M.P

Theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 thì 7 xã của huyện Kbang được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020 đều rớt chuẩn. Hiện bình quân mỗi xã chỉ đạt 13/19 tiêu chí và huyện mới đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện còn 2.059 hộ nghèo (chiếm 11,26%), 3.164 hộ cận nghèo (chiếm 17,3%).

Đối với tiêu chí thu nhập, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, huyện đã hỗ trợ mua cây giống mắc ca cho hộ nghèo, cận nghèo người Bahnar để trồng, qua đó đem lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Theo kết quả điều tra, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của huyện đạt 45,49 triệu đồng (tăng 3,49 triệu đồng so với năm 2022), trong đó, thu nhập bình quân đầu người tại 13 xã xây dựng NTM đạt 40,37 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2023, toàn huyện giảm 482 hộ nghèo, riêng xã Đông và Sơn Lang đã đạt tiêu chí thu nhập (trên 47 triệu đồng/người/năm).

Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang khẳng định: Năm 2024, huyện phấn đấu đạt chuẩn thêm 2 tiêu chí huyện NTM là quy hoạch và giao thông, nâng số tiêu chí đạt chuẩn lên 6/9; có 3 xã, 4 làng đạt chuẩn NTM; bình quân đạt chuẩn 16 tiêu chí/xã; tiếp tục giảm 493 hộ nghèo theo kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null