Kbang: Ổn định hoạt động sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kbang đang xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kông Bơ La mới cũng như việc bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập một phần xã Đăk Hlơ vào xã Kông Bơ La và xã Nghĩa An nhằm ổn định hoạt động sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Mặc dù huyện Kbang chưa chính thức công bố phương án nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kông Bơ La mới cũng như việc bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập một phần xã Đăk Hlơ vào xã Kông Bơ La và xã Nghĩa An nhưng phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức đều đồng thuận, thống nhất cao với phương án đưa ra. Đây là một thuận lợi lớn để các địa phương ổn định hoạt động sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Đồng thuận nhận nhiệm vụ mới

Sau hơn 15 năm công tác tại UBND xã Đăk Hlơ, chị Nguyễn Thị Hằng-Công chức Tư pháp-Hộ tịch được điều động đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Tơ Tung theo đề án sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Kbang. Vị trí công chức Tư pháp-Hộ tịch của UBND xã Tơ Tung đang khuyết nên chị được lãnh đạo xã bố trí đảm nhiệm. Không chỉ vậy, quãng đường từ nhà (thôn 1, xã Đăk Hlơ cũ) đến nơi làm việc mới tầm 17 km, chị thuận lợi đi về trong ngày. Hơn nữa, chị còn được bố trí phòng nghỉ lại buổi trưa và tham gia bếp ăn tập thể.

Chị Hằng vui mừng cho biết: “Tôi cũng như những công chức khác đều đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương điều động, luân chuyển sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Được bố trí đúng việc, lương và các khoản phụ cấp được chi trả theo quy định nên ai cũng yên tâm công tác”.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Đặng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Hlơ (cũ) cũng được điều động và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tơ Tung từ ngày 12-11. Anh Đặng cho biết: “Mặc dù có con nhỏ nhưng tôi sẵn sàng nhận vị trí công tác mới. Một khi xác định rõ nhiệm vụ, chủ động sắp xếp công việc gia đình thì khoảng cách không quan trọng. Giờ đường sá cũng được bê tông hóa, đi lại thuận tiện”.

anh-nguyen-huu-dang-chi-huy-truong-ban-chi-huy-quan-su-xa-dak-hlo-cu-den-nhan-cong-tac-sau-khi-co-quyet-dinh-dieu-dong-va-bo-nhiem-chuc-danh-chi-huy-truong-ban-chi-huy-quan-su-xa-to-tung.jpg
Anh Nguyễn Hữu Đặng (bìa phải)-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Hlơ (cũ) đến nhận công tác tại xã Tơ Tung. Ảnh: M.P

Theo ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung: “Xã vừa tiếp nhận 2 cán bộ, công chức về công tác tại địa phương. Trong đó, vị trí công chức Tư pháp-Hộ tịch xã thiếu từ nhiều tháng nay. Do vậy, chúng tôi yêu cầu công chức này tiếp nhận công việc ngay để đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa sổ hộ tịch, cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra. Mặt khác, chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tiếp cận với công việc, sắp xếp vị trí phù hợp với điều kiện năng lực của từng người nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao”.

Đảm bảo quyền lợi cán bộ, công chức

Trong khi chờ Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp, bố trí cán bộ và công bố đề án sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ông Bùi Phích-Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ (cũ) khẳng định: Việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được cán bộ, công chức và người dân địa phương đồng thuận cao.

Công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện. 100% cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cũng đều thống nhất cao.

“Cán bộ, công chức đều có tư tưởng thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, dù là ở tại chỗ hoặc nơi khác. Bản thân tôi dù tổ chức bố trí công tác ở vị trí nào, phân công nhiệm vụ gì thì cũng đều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-ông Phích khẳng định.

Còn ông Trần Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã Nghĩa An thì cho hay: “Chúng tôi đã có kế hoạch tiếp nhận làng Lợt (xã Đăk Hlơ cũ) về xã Nghĩa An. Mặc dù chưa chính thức công bố việc sáp nhập nhưng chính quyền xã cũng tổ chức họp và giao cho các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến để bà con khỏi bỡ ngỡ khi chính thức trở thành công dân của xã Nghĩa An.

Bà con đồng thuận cao bởi phần lớn người dân ở đây có nguồn gốc từ xã Nghĩa An tách ra nên làng rất gần với trung tâm xã, thuận lợi cho việc làm các loại thủ tục giấy tờ. Trường học, chợ cũng gần hơn, thuận lợi về nhiều mặt”.

bo-phan-mot-cua-tai-ubnd-xa-dak-hlo-cu-van-duy-tri-hoat-dong-cho-cong-bo-phuong-an-nhan-su-lanh-dao-cap-uy-chinh-quyen-xa-kong-bo-la-moi.jpg
Bộ phận một cửa tại UBND xã Đăk Hlơ cũ vẫn duy trì hoạt động chờ công bố phương án nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kông bờ La (mới). Ảnh: M.P

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phan Trần Thọ cho biết: Huyện ủy Kbang vừa thông qua Đề án giải thể Đảng bộ xã Đăk Hlơ, chuyển giao Chi bộ làng Lợt với 19 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đăk Hlơ về Đảng bộ xã Nghĩa An; sáp nhập 8 chi bộ còn lại với 136 đảng viên vào Đảng bộ xã Kông Bơ La và phương án nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kông Bơ La sau sáp nhập.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang: Sau khi tiếp nhận Chi bộ làng Lợt thì Đảng bộ xã Nghĩa An có 10 chi bộ với 141 đảng viên. Tương tự, sau khi sáp nhập 8 chi bộ với 136 đảng viên của Đảng bộ xã Đăk Hlơ (cũ) thì Đảng bộ xã Kông Bơ La có 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 318 đảng viên.

“Ban Thường vụ Huyện ủy giao HĐND huyện hướng dẫn xã thực hiện việc sáp nhập đại biểu HĐND cấp xã; UBND huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền sau khi sáp nhập, đồng thời giải quyết chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và những người nghỉ việc do dôi dư sau khi sáp nhập.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đoàn thể chính trị-xã hội huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về kiện toàn, sắp xếp bộ máy của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội của xã Kông Bơ La sau khi sáp nhập để bảo đảm đi vào hoạt động hiệu quả”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null