Bộ Nội vụ đề xuất bảo lưu tiền lương, phụ cấp cho lãnh đạo, quản lý trong 6 tháng và ban hành chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại cho cán bộ, viên chức công tác tại trung tâm hành chính mới.
(GLO)- Theo lộ trình, chậm nhất ngày 25-3, Đảng uỷ Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Một người đàn ông ở Nghệ An sao chép thông tin “từ 63 tỉnh thành còn 31 tỉnh thành” trên mạng xã hội rồi đăng lên tài khoản cá nhân nhằm tăng tương tác đã bị Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính.
Thủ tướng yêu cầu cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng... các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện tinh gọn bộ máy, chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
(GLO)-UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 226-UBND/NC về việc xây dựng Hợp phần Quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào quy hoạch phát triển đơn vị hành chính quốc gia.
(GLO)- Sáng 28-11, UBND huyện Kbang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1195/NQ-UBTVQH15 ngày 28-9-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025; ra mắt hệ thống chính trị xã Kông Bơ La (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Chỉ còn hơn 30 ngày nữa TPHCM chính thức sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM giai đoạn 2023-2025 (ngày 1-1-2025).
(GLO)- Huyện Kbang đang xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kông Bơ La mới cũng như việc bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập một phần xã Đăk Hlơ vào xã Kông Bơ La và xã Nghĩa An nhằm ổn định hoạt động sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.
Theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) của Quốc hội, tỉnh Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập. Tỉnh cũng sẽ giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên.
Sau khi phường Mỹ Hương và phường Tấn Tài sáp nhập vào phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 12 phường và 1 xã.
Sáng 30/10, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1193 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
(GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1195/NQ-UBNVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng hợp số cán bộ, công chức dôi dư, trong 12 tháng nếu nghỉ ngay sẽ được một khoản kinh phí lớn để đảm bảo họ sẵn sàng đủ điều kiện tìm công việc mới.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm từ 12 đơn vị cấp huyện xuống còn 9 đơn vị. Trong đó, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc sẽ mở rộng đáng kể diện tích và quy mô dân số.
"Công việc thì nhiều, thời gian thì ít, yêu cầu thì cao, nguồn lực thì có hạn. Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, tập trung và hiệu quả; các ngành, địa phương cần chia sẻ những kinh nghiệm quý, bài học hay, cũng như nêu các khó khăn có thể lường trước, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục trong quá trình thực hiện".
Sáng 31-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.