Diện mạo hành chính mới tạo động lực để đất nước phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, chỉ còn vài ngày nữa, đất nước ta chính thức bước vào cuộc chuyển mình vĩ đại nhất kể từ ngày thống nhất non sông. Sự thay đổi về mô hình chính quyền địa phương lần này sẽ đem lại diện mạo hành chính mới, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành cho đến địa phương quyết liệt triển khai.

Việc ban hành các luật, nghị quyết, quyết định, thông tư, hướng dẫn thực hiện đều được tiến hành khẩn trương nhưng chắc chắn, thận trọng. Đặc biệt, Quốc hội đã dành thời gian gần 1 tháng để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 với nhiều nội dung quan trọng.

Kết quả đã chứng minh sự cần thiết, đúng đắn và đồng tình ủng hộ của Nhân dân với “cuộc cách mạng” lớn của đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 vào ngày 12-6. Và cả nước chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

pleiku-2-28022024150312-139.jpg
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Ảnh: S.T

Những ngày này, các tỉnh, thành đang “chạy nước rút” cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác sắp xếp, bố trí nhân sự được triển khai chặt chẽ, đúng người, đúng việc. Cơ sở vật chất được đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Hạ tầng công nghệ thông tin được đảm bảo kết nối liên thông, tạo điều kiện cho việc vận hành chính quyền số, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhiều địa phương đồng loạt tổ chức vận hành thử nghiệm để rút kinh nghiệm, khắc phục và hoàn thiện nhằm khi đi vào hoạt động chính thức đảm bảo phục vụ thông suốt cho người dân, không làm gián đoạn thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Gia Lai và Bình Định cũng không ngoại lệ. Chiều 25-6, 2 tỉnh đã triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đồng bộ dữ liệu để sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia làm điểm “một cửa số” duy nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tổng cộng 77 xã, phường tại Gia Lai đều tham gia kiểm thử; trong đó 10 xã, phường thực hiện thử nghiệm liên tỉnh, 67 xã, phường còn lại thực hiện dịch vụ công toàn trình nội tỉnh. Mỗi địa phương đều có trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để tiếp nhận hồ sơ, kết nối trực tiếp với hệ thống điện tử và các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn từ phía Bình Định. Việc vận hành thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Lãnh đạo 2 tỉnh đều đánh giá đây là bước khởi đầu thuận lợi cho việc vận hành chính thức vào ngày 1-7 tới.

Sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chiến lược đột phá của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc sáp nhập tỉnh nhằm “mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa mới cho các địa phương bứt phá”. Còn mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra một cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là trong 100 năm tới.

Kỳ vọng là thế, song vẫn phải nhìn nhận có không ít thách thức trong quá trình triển khai thực hiện. Đáng chú ý là tâm tư, trăn trở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương sáp nhập. Cùng với đó là sự chênh lệch về trình độ chuyên môn, năng lực giữa các đơn vị sau khi hợp nhất; việc giải quyết thỏa đáng các chế độ, quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, tinh gọn.

Đặc biệt, với không gian mở rộng hơn, quá trình chuyển đổi số càng phải đẩy mạnh hơn nữa trên tất cả phương diện. Trong đó, việc đồng bộ hệ thống hạ tầng thông tin là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm đảm bảo cho hệ thống chính quyền 2 cấp vận hành trơn tru, thông suốt, hiệu quả. Quá trình này đòi hỏi phải có thời gian và kinh phí đầu tư lâu dài.

Dẫu biết khó khăn, thách thức vẫn còn phía trước trong quá trình chuyển đổi lịch sử này, song với sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, “cuộc cách mạng” sắp xếp đơn vị hành chính sẽ đi đúng quỹ đạo. Diện mạo hành chính mới sẽ là động lực để đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null