Thử nghiệm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Suôn sẻ, thuận lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-6, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới. Việc vận hành thử nghiệm áp dụng tại 10 xã, phường trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Nội dung thử nghiệm là việc thực hiện dịch vụ công toàn trình trích lục hộ tịch và thực hiện phi địa giới thủ tục đất đai với tỉnh Bình Định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giám sát trực tiếp buổi thử nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku (81 Hùng Vương, TP. Pleiku).

QUY TRÌNH THÔNG SUỐT

Theo quy định, quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện theo các bước: công dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) để nộp hồ sơ trực tuyến; cán bộ quầy tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phường Pleiku để phân công thụ lý.

Sau khi hồ sơ được lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phường Pleiku thông qua, ký duyệt sẽ chuyển tới bộ phận văn thư UBND phường Pleiku đóng dấu, vào sổ, số hóa hồ sơ, lưu kết quả điện tử vào kho dữ liệu công dân và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku để trả cho công dân. Công dân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku.

viec-thu-nghiem-tai-phuong-thong-nhat-cung-dien-ra-suon-se-anh-vu-thao.jpg
Ngày 20-6, UBND tỉnh Bình Định đã vận hành thử nghiệm thông suốt, thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 58/58 đơn vị cấp xã mới của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với quy trình xử lý hồ sơ thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa, công dân đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để nộp. Cán bộ quầy tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra và in phiếu hẹn (cộng thêm 3 ngày luân chuyển kết quả bản giấy từ Bình Định về Gia Lai), sau đó số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ điện tử đến lãnh đạo phòng kinh tế/kinh tế, hạ tầng và đô thị của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định (theo địa chỉ thửa đất). Hồ sơ giấy sẽ được luân chuyển đến văn phòng đăng ký đất đai (theo địa chỉ thửa đất).

Sau khi thẩm định, hồ sơ sẽ được trình lãnh đạo UBND cấp xã của tỉnh Bình Định ký văn bản, vào số văn bản (trên hệ thống Văn phòng điện tử) và chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ sau khi thẩm định được ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được số hóa và trả kết quả điện tử vào kho dữ liệu công dân, đồng thời gửi kết quả giấy đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh Gia Lai (theo đường bưu điện). Công dân sẽ nhận kết quả là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản giấy) tại đây

trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuong-pleiku-co-khu-vuc-huong-dan-nguoi-dan-nop-ho-so-truc-tuyen-anh-duc-thuy.jpg
Các công chức hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Đ.T

Quy trình xử lý hồ sơ trực tiếp “Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất” cũng được tiến hành tương tự với quy trình xử lý hồ sơ “Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa” nhưng có thêm bước văn phòng đăng ký đất đai chuyển phiếu xác định nghĩa vụ thuế đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ thuế và gửi thông báo thuế đến công dân. Sau khi công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì hồ sơ được chuyển đến văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện các thủ tục tiếp theo trước khi trả kết quả cho công dân.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-giam-sat-truc-tiep-buoi-thu-nghiem-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuong-pleiku-anh-dt.jpg
Phường Pleiku thí điểm dịch vụ công toàn trình thủ tục “Trích lục hộ tịch” và phi địa giới thủ tục “Tách thửa đất” với phường Quy Nhơn. Ảnh Đ.T

Theo kịch bản vận hành thử nghiệm, tại phường Pleiku thí điểm dịch vụ công toàn trình thủ tục “Trích lục hộ tịch” và phi địa giới thủ tục “Tách thửa đất” với phường Quy Nhơn. Là người đến làm thủ tục tách thửa đối với diện tích đất tại phường Quy Nhơn, bà Đỗ Thị Hoa (phường Yên Thế) chia sẻ: “Lần đầu tiên thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku, tôi cũng băn khoăn không biết việc làm thủ tục có thuận lợi không. Nhưng sau khi trải nghiệm, tôi cho rằng việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) phi địa giới như thế này sẽ rất thuận lợi cho người dân, giúp giảm chi phí đi lại, bởi trường hợp của tôi, nếu trước kia sẽ phải xuống tận Quy Nhơn để thực hiện các thủ tục”.

Tại phường Thống Nhất, việc thử nghiệm dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” và phi địa giới thủ tục “Tách thửa đất” với phường Bồng Sơn cũng diễn ra suôn sẻ. Ông Phạm Toàn Vinh-Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku) cho biết: “Quá trình thử nghiệm vận hành trong vòng 30 phút đã diễn ra thông suốt, thuận lợi. Mô hình giải quyết TTHC phi địa giới mang lại lợi ích rất lớn cho người dân, nhất là giữa 2 địa phương cách xa về khoảng cách địa lý. Sáng 25-6, UBND phường Thống Nhất cũng đã tổ chức chạy thử nghiệm thành công và đến 12 giờ cùng ngày, phường đã hoàn tất giải quyết 7 hồ sơ của công dân, bao gồm 5 hồ sơ thủ tục “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và 2 hồ sơ “Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa”.

Tại xã Gào, công tác thử nghiệm dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” và phi địa giới thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất” với xã An Nhơn Tây cũng được đánh giá là trôi chảy và thuận lợi. Theo quy trình, công dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gào nộp hồ sơ sẽ được công chức tiếp nhận, thẩm định, trình lãnh đạo và tiến hành số hóa. Sau đó, hồ sơ được luân chuyển điện tử liên thông đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xã An Nhơn Tây. Khi hoàn tất xử lý, kết quả được chuyển ngược về xã Gào để trả cho người dân dưới dạng bản giấy và bản điện tử.

Ông Nguyễn Thái Nguyên-Công chức Địa chính-Xây dựng (Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Gào) cho biết: “Trước đây, bộ phận một cửa của xã chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp mới về đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai, xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp, còn các thủ tục khác người dân phải nộp và giải quyết tại Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận và xử lý hầu như toàn bộ TTHC của người dân, từ kiểm tra, thẩm định đến luân chuyển hồ sơ tới các phòng, ban liên quan. Khi có kết quả sẽ trả trực tiếp cho người dân, điều này giúp người dân thực hiện TTHC nhanh chóng, thuận tiện, một số hồ sơ có thể nộp trực tuyến tại nhà qua máy vi tính, điện thoại thông minh hoặc đến trực tiếp Trung tâm để được hướng dẫn”.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-giam-sat-truc-tiep-buoi-thu-nghiem-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuong-pleiku-anh-duc-thuy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giám sát trực tiếp buổi thử nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku. Ảnh: Đức Thuỵ

Ngày 20-6, UBND tỉnh Bình Định đã vận hành thử nghiệm thông suốt, thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 58/58 đơn vị cấp xã mới của tỉnh.

Tương tự, xã Đak Đoa cũng thực hiện vận hành thử nghiệm dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” và phi địa giới thủ tục “Tách thửa đất” với xã Phù Mỹ. Ông Nguyễn Trọng Thành-Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đak Đoa-cho hay: “Tại buổi thử nghiệm, chính quyền xã tiến hành rà soát toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy, kiểm tra quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính, thử nghiệm phối hợp giữa các bộ phận một cửa, địa chính-tư pháp-hộ tịch... Các tình huống thực tế sẽ đánh giá năng lực điều hành, khả năng xử lý tình huống và phục vụ người dân của cán bộ, công chức. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Buổi thử nghiệm thành công đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của xã Đak Đoa trong xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

QUYẾT TÂM CAO

Công tác thử nghiệm giải quyết TTHC theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trước khi tỉnh Gia Lai mới chính thức vận hành là vô cùng cần thiết, qua đó đánh giá kỹ năng tiếp nhận, số hóa, xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai mới. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc bố trí trang-thiết bị, đường truyền mạng của UBND cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh Gia Lai mới đảm bảo cho công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phi địa giới, liên thông trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thử nghiệm cũng đánh giá việc thiết lập cấu hình của hệ thống thông tin giải quyết TTHC (VNPT iGate) và hệ thống Văn phòng điện tử (iDesk) đảm bảo cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, phê duyệt văn bản, trả kết quả giải quyết TTHC theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia-mô hình “một cửa số” duy nhất kể từ ngày 1-7-2025.

Ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku-thông tin: “Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ TTHC sẽ được chính quyền địa phương cấp xã thực hiện trực tiếp cho người dân và người dân thực hiện TTHC thông qua trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Phường Pleiku có điều kiện thuận lợi là trụ sở mới có không gian rộng rãi, hạ tầng công nghệ viễn thông tiên tiến, hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ nên việc triển khai thử nghiệm khá thuận lợi. Với quyết tâm cao, chúng tôi đã phối hợp với VNPT nâng cấp đường truyền băng thông rộng để đảm bảo thực hiện TTHC thông suốt; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có chuyên môn, chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho người dân”.

Sau quá trình giám sát thử nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá: “Để chuẩn bị cho việc triển khai chính quyền 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công của 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai việc giải quyết TTHC theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Buổi thử nghiệm cho thấy việc giải quyết TTHC phi địa giới và giải quyết TTHC online qua Cổng dịch vụ công quốc gia rất suôn sẻ, thuận lợi. Cổng dịch vụ công quốc gia có giao diện đơn giản, người dân dễ dàng thực hiện. Qua việc vận hành này, chúng ta có thể tin tưởng khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động vào ngày 1-7, người dân dễ dàng thực hiện các TTHC và chính quyền địa phương sẽ cố gắng để phục vụ người dân tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null