Kbang chú trọng công tác phòng tránh thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trên địa bàn huyện Kbang thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Do đó, huyện Kbang luôn chú trọng công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 UBND huyện Kbang tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng-chống thiên tai trong mùa mưa bão 2017 sắp đến. Ảnh: Minh Ngân
UBND huyện Kbang tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng-chống thiên tai trong mùa mưa bão 2017 sắp đến. Ảnh: Minh Ngân

7 tháng đầu năm 2017, mặc dù thời tiết trên địa bàn huyện Kbang diễn ra khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: mưa đá, mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra rải rác ở các địa phương trong huyện. Như lốc xoáy xảy ra tại xã Nghĩa An ngày 12-4, mưa đá ở xã Kông Lơng Khơng ngày 22-4, mưa lớn kèm theo gió lốc ở xã Krong ngày 30-4, xảy ra ở xã Lơ Ku vào ngày 28-5 và 21-6-2017… Các trận mưa, gió lốc này đã làm cho 17 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà để xe của Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Nghĩa An) bị sập; nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Lơ Ku, Krông bị hư hỏng; các ngầm tràn Lơ Vi, Tơ Tưng, Tơ Pơng, làng Bôn ở xã Lơ Ku bị sạt lở, xói hàm ếch, hư hỏng nặng; có hơn 20 ha cây trồng bị giảm năng suất từ 30% đến 70%... Tổng giá trị các thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Là địa phương bị nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra trong những tháng đầu năm 2017, ngay sau khi các sự việc xảy ra xã Lơ Ku đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục. Ông Nguyễn Văn Bắc-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku cho biết: Địa phương đã xuất ngân sách hỗ trợ các hộ có diện tích cây trồng bị thiệt hại để khôi phục sản xuất, kinh phí 9,26 triệu đồng; đã huy động 175 ngày công của nhân dân 3 làng: Chợch, Kbang và Krối nạo vét kênh mương thủy lợi Đak Dăng; phối hợp cùng với Trạm Quản lý Thủy nông và ngành chuyên môn ở huyện sửa chữa các công trình nước sinh hoạt, ngầm tràn, đường giao thông...

Còn theo ông Đoàn Thanh Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Kbang thì công tác phòng tránh thiên tai trong thời gian qua luôn được huyện đặc biệt chú trọng; chính quyền các cấp, các Hội, đoàn thể, cộng đồng đã tích cực tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức để sớm ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, nguồn lực của huyện trong phòng-chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” còn hạn chế; thông tin liên lạc ở một số xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu, gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành; công tác thu quỹ phòng-chống thiên tai còn chậm; nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng nhưng chỉ mới khắc phục tạm, chưa kiên cố do kinh phí quá lớn, ngân sách huyện không đủ thực hiện…

Minh Ngân

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null