Indonesia đón khách quốc tế trở lại Bali từ 11-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia sẽ chính thức đón khách du lịch quốc tế trở lại từ ngày 11-9, trong khi khách trong nước sẽ được đón chào từ ngày 9-7. 
Đền Tanah lot nằm ngoài biển ở Bali là một trong những địa điểm được du khách yêu thích. Ảnh: JP
Đền Tanah lot nằm ngoài biển ở Bali là một trong những địa điểm được du khách yêu thích. Ảnh: JP
Tỉnh trưởng Bali I Wayan Koster ngày 6-7 đã công bố một kế hoạch ba bước để mở cửa trở lại hòn đảo du lịch này theo các quy định về tình trạng bình thường mới hậu Covid-19. Song ông cũng nói rằng ngày đón khách du lịch trở lại có thể thay đổi dựa trên diễn biến của tình hình dịch bệnh tại đây. 
Hôm thứ 5 tuần trước, Tỉnh trưởng Koster cho hay tất cả các điểm du lịch trên đảo Bali sẽ phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới theo quy định hạn chế nhằm ngăn chặn Covid-19. Tuy nhiên, các quy định này không ngăn được một số khu vực mở cửa lại nhiều bãi biển nổi tiếng, gồm bãi Canggy và Labuan Sait tại khu Badung cho những khách lướt sóng nước ngoài. 
Tình trạng bùng phát số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã buộc Bali phải đóng cửa trong nhiều tháng qua khi các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế được áp dụng tại quốc đảo Indonesia. 
Du lịch tại Bali chịu thiệt hại nặng nề vì Covid-19. Số lượng khách nước ngoài tới hòn đảo này giảm xuống gần mức 0 trong nhiều tuần qua sau khi Indonesia ghi nhận tình trạng bùng phát Covid-19. 
Cho đến ngày 5-7, Bali đã ghi nhận 1.894 ca mắc Covid-19, trong đó có 20 ca tử vong. 
Trước đó, Bộ Du lịch Indonesia nói rằng sẽ thực hiện một chương trình Sạch sẽ, Sức khỏe và An toàn (CHS) ở tất cả các điểm du lịch hàng đầu của nước này để chuẩn bị chào đón du khách trở lại sau đại dịch Covid-19. Bali được chọn là địa điểm đầu tiên thực hiện chương trình này. 
Theo trang đặt phòng trực tuyến của Hà Lan Booking.com, Bali hiện là điểm đến thứ hai thế trên giới mà du khách muốn tới sau đại dịch. 
N.T (theo TheJakartaPost/NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null