Ia Phí phát huy vai trò người có uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội ngũ già làng và người có uy tín ở xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Ia Phí có 13 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 1.804 hộ/7.519 khẩu. Thời gian qua, các già làng, người có uy tín trên địa bàn xã đã phát huy vai trò hạt nhân trong cộng đồng, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy ước, hương ước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Già làng Rơ Châm Rích (SN 1955, làng Yăng 2) cho hay: Hơn 20 năm được người dân tín nhiệm bầu làm già làng, ông luôn đi đầu trong các phong trào và là người gắn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

Ông thường xuyên cùng Ban Nhân dân thôn, Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ dân để trò chuyện, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con đề cao cảnh giác, không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục gây rối an ninh trật tự; động viên lớp trẻ thực hiện nếp sống văn minh, đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không gây gổ đánh nhau, động viên con cháu cố gắng tập trung học hành; động viên gia đình có con em đủ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Nhờ đó, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật giảm đáng kể, không có khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, vượt cấp, không còn tình trạng thanh niên các làng đánh nhau; an ninh trật tự luôn ổn định; người dân cùng đoàn kết xây dựng làng ngày một giàu đẹp.

Già làng Rơ Châm Blaih (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết và phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Già làng Rơ Châm Blaih (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết và phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Năm 1996, ông Rơ Châm Rích là người đầu tiên trong làng mạnh dạn đưa 120 cây cà phê về trồng thử nghiệm. Thấy ông làm hiệu quả nên dân làng quyết định chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế. Hiện nay, đời sống của bà con dân làng đã được nâng lên, cuộc sống ổn định, nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang.

“Để bà con nghe và làm theo, mình phải gương mẫu đi đầu. Hiện gia đình mình có 2 ha cà phê, 2 ha cao su, 0,5 sào lúa nước. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm, gia đình tích lũy khoảng 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mình còn vận động người dân chuyển đổi cây trồng, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cà phê, cao su; chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no”-già làng Rích chia sẻ.

Còn già làng Rơ Châm Blaih (SN 1952, làng Prép) thì cho biết: Hơn 20 năm qua, ông luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, ông hướng dẫn, động viên dân làng tích cực lao động sản xuất, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Blaih, để người dân tin tưởng và làm theo, trước hết bản thân ông phải gương mẫu, nói được, làm được. Do đó, ông luôn cố gắng tìm tòi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông có khoảng 3 ha cà phê. Mỗi năm, nguồn thu nhập từ cây cà phê khoảng 200 triệu đồng. Thời gian tới, thu nhập sẽ tăng lên khi cây sầu riêng (trồng xen) cho thu hoạch.

“Được bà con tín nhiệm, chính quyền địa phương tin tưởng, mình phải có trách nhiệm trong việc tuyên truyền người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”-ông Blaih tâm sự.

Già làng Rơ Châm Blaih (sinh năm 1952)-làng Prép dang chăm sóc vườn cây cà phê của gia đình. Ảnh: L.N

Già làng Rơ Châm Blaih (sinh năm 1952)-làng Prép dang chăm sóc vườn cây cà phê của gia đình. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-khẳng định: Thời gian qua, các già làng, người có uy tín luôn đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, tích cực vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Nhờ sự chung tay góp sức của họ, cuối năm 2023, toàn xã còn 201 hộ nghèo (chiếm 11,14%), giảm 51 hộ so với năm 2022; 326 hộ cận nghèo (chiếm 18,07%), giảm 19 hộ so với cuối năm 2022; thu nhập bình quân đầu người khoảng 20 triệu đồng/năm.

“Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục quan tâm, động viên đội ngũ già làng, người có uy tín để họ luôn là những “cánh tay nối dài”, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nông thôn mới”-Chủ tịch UBND xã thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null