Ia Mơr: Nỗ lực giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay, giải quyết việc làm, dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... là những giải pháp thiết thực được cấp ủy, chính quyền xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) triển khai nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhiều giải pháp giảm nghèo

Xã biên giới Ia Mơr hiện có 5 thôn, làng với 630 hộ dân/2.498 khẩu, trong đó dân tộc Jrai chiếm 65,29%. Toàn xã còn 70 hộ nghèo và 105 hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Năm 2019, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,61% xuống còn 8,25% và hộ cận nghèo từ 20,42% xuống còn 14,42%. Giải pháp mà xã triển khai là hướng dẫn nhân dân tiếp tục chuẩn bị giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa, không bỏ đất đai hoang hóa. Đối với các hộ đăng ký thoát nghèo trong năm, xã sẽ tập trung hỗ trợ cây giống, con giống, kỹ thuật từ các chương trình, dự án, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất. “Những năm trước, người dân không dám vay vốn ngân hàng vì sợ vay xong không trả được. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhờ xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện, các hộ dân đã mạnh dạn vay từ nguồn vốn nước sạch, sản xuất kinh doanh, làm nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 4 tỷ đồng”-ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.


 

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo sản xuất để nâng cao thu nhập. Ảnh: P.D
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo sản xuất để nâng cao thu nhập. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 2 lớp dạy nghề: sửa chữa điện và sửa chữa máy nông cụ cho gần 40 học viên; phối hợp cùng Nông trường Cao su An Biên (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) mở lớp tập huấn khai thác mủ cao su và vận động người dân vào làm công nhân... Hiện tại, toàn xã có 27 lao động đang làm công nhân khai thác mủ cao su tại Nông trường Cao su An Biên với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng.
Phó Chủ tịch UBND xã thông tin thêm: 2 đồn Biên phòng Ia Lốp và Ia Mơr đứng chân trên địa bàn cũng đồng hành với xã trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng lúa nước, cho người dân mượn lúa giống, hỗ trợ bò, cây điều... để sản xuất nâng cao thu nhập; giúp đỡ 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơr-chia sẻ: “Bên cạnh việc hướng dẫn người dân nhân rộng mô hình lúa nước, đơn vị còn nhận giúp đỡ 2 gia đình chính sách: Siu Hlinh (làng Krông) và Rơ Mah Phét (làng Hnáp) vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, đơn vị đã hỗ trợ 2 con bò, làm chuồng bò, trồng điều, tặng một số vật dụng trong gia đình”.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Song song với công tác giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã biên giới Ia Mơr đang từng bước nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo lộ trình đạt chuẩn vào cuối năm 2020. Ông Siu Biu-già làng Klăh-phấn khởi cho biết: “Phong trào chung sức xây dựng NTM được dân làng tích cực hưởng ứng. Nhiều gia đình sau khi được tuyên truyền, vận động đã tự giác dọn vệ sinh xung quanh nhà, mua vật liệu về làm hàng rào xung quanh nhà ở; một số hộ chăn nuôi gia súc đã di dời chuồng trại ra phía sau nhà và làm nền xi măng cao hơn, tránh đọng nước vào mùa mưa”.

Đến nay, xã đã hoàn thành 9/19 tiêu chí về xây dựng NTM gồm: quy hoạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế. Năm 2019, xã đăng ký phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí: tổ chức sản xuất, quốc phòng-an ninh. Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho rằng, cả 2 tiêu chí đã đăng ký chắc chắn sẽ hoàn thành theo dự kiến. Vì với tiêu chí tổ chức sản xuất, từ năm 2018 đến nay, xã đã thực hiện, duy trì có hiệu quả chuỗi liên kết sản phẩm và hoạt động của 2 hợp tác xã nông nghiệp. Riêng tiêu chí quốc phòng-an ninh, Ia Mơr vốn có bề dày truyền thống cách mạng nên người dân luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định; người dân trong xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mỗi khi thấy người, phương tiện lạ ra vào khu vực biên giới đều báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý... “Từ nay đến cuối năm, xã sẽ thành lập chi bộ quân sự có chi ủy, như vậy là hoàn thành xong tiêu chí quốc phòng-an ninh”-ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kêu gọi, thu hút nhân dân hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường thoáng mát, xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn xã có 340 gia đình văn hóa và làng Ring đạt làng văn hóa, nâng tổng số làng văn hóa trên địa bàn xã lên 3/5 làng.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null