Ia Grai: Ngăn chặn, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, đá, cát bị khai thác tràn lan khiến nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Ia Grai cạn kiệt, môi trường bị xâm hại, gây thất thu thuế nhà nước.

Bị xử phạt xong vẫn tiếp tục khai thác

Nhận được nguồn tin của người dân về việc ở làng Bẹk (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) có 1 điểm khai thác đá không rõ nguồn gốc, P.V đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Từ khu dân cư làng Bẹk, chúng tôi đi xuyên qua các vườn cao su và đến được nơi người dân phản ánh. Theo ghi nhận, thời điểm trên tại hiện trường không người và phương tiện khai thác, tuy nhiên mặt đất có biểu hiện bị đào bới, hình thành các ụ đất lồi lõm, xung quanh hố có nhiều khối đá to nhỏ. Theo xác minh từ UBND xã Ia Bă, vị trí khai thác đá trái phép nói trên đã được ngành chức năng phát hiện và xử lý, đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm hoàn thổ.

 

Nhiều viên đá chẻ được xếp sẵn (xã Ia Bă) chờ chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: N.T

Tình trạng khai thác đá hiện đang diễn ra tại nhiều xã trên địa bàn huyện như: Ia Grăng, Ia Bă, Ia Hrung, Ia Khai... Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 18 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 216 triệu đồng. Đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện gồm: 9.750 viên đá chẻ, 46 m3 đá cục, 20 m3 đá bazan trụ, 43 m3 cát, 14 búa đập đá, 4 máy hút cát và 2 máy hút nước. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 11 vụ vi phạm, xử phạt hơn 150 triệu đồng, tịch thu 4.150 viên đá chẻ, 44 m3 đá cục, 20 m3 đá cây, 32 m3 cát, 1 máy hút cát, 2 máy hút nước và 7 búa đập đá.

Điều đáng nói là có tình trạng đối tượng khai thác trái phép bị xử lý xong lại… tiếp tục khai thác. Theo Báo cáo số 424 ngày 23-5 của UBND huyện Ia Grai, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã lập biên bản, tham mưu UBND huyện xử phạt hành chính 2 trường hợp và hướng dẫn UBND xã xử lý 2 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Ia Hrung, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt hành chính, các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, có biểu hiện xem thường pháp luật. Sự việc đã được UBND huyện chỉ đạo Phòng TM-MT chủ trì phối hợp Công an huyện kiểm tra, xử lý.

Ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Ia Grai, khẳng định: “Việc khai thác khoáng sản trái phép làm thất thoát nguồn tài nguyên, gây thất thu thuế nhà nước, ngoài ra còn làm thay đổi bề mặt khu vực đất. Bên cạnh đó, có một điểm khai thác đá trái phép ở hồ Ia Hrung tạo thành hố sâu khoảng 3 m, rộng khoảng 5 m. Lo sợ nguy cơ tai nạn, đơn vị đã giao UBND xã yêu cầu chủ khai thác hoàn thổ, trả lại mặt bằng vốn có”.

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý

Nói về việc các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn, ông Ngô Duy Huyến-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, cho biết: “Các đối tượng này thường lợi dụng doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác xong, còn trơ lại lớp đá mồ côi để tận dụng. Có người khai thác xong mang về nhà dùng nên rất khó quản lý. Chính quyền xã cũng đã tăng cường tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm”.

Còn theo Công văn số 236 của UBND huyện Ia Grai, tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép diễn ra tại một số nơi trên địa bàn huyện có nguyên nhân là do nhu cầu về vật liệu xây dựng trên thị trường tăng khiến giá cả một số loại vật liệu tăng cao. Vì vậy, một số đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức; ngành chức năng chưa thực hiện tốt công tác quản lý và chưa đề xuất kịp thời các giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Theo ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, để tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, UBND huyện đã có công văn gửi ngành chức năng, trong đó yêu cầu Phòng TN-MT phối hợp với chính quyền địa phương xác định khu vực trọng điểm về khai thác, vận chuyển khoáng sản, từ đó xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công an huyện Ia Grai chỉ đạo Đội Công tác địa bàn nắm tình hình về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép để báo cáo, đề xuất UBND huyện kịp thời chỉ đạo xử lý. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn vận động nhân dân không tham gia khai thác khoáng sản trái phép, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền. Địa phương nào buông lỏng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

null